Sao 360°

Cảnh sát Thái Lan đưa ra kết luận cuối về vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy được công bằng?

Vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay sẽ chính thức khép lại vào ngày 26/4 tới đây.

Sau hơn 2 tháng điều tra, ngày 20/4, đại diện cơ quan cảnh sát Thái Lan cho biết vụ tử nạn của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay sẽ chính thức kết thúc vào ngày 26/4.

Cảnh sát Thái Lan đưa ra kết luận cuối về vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy được công bằng?
Cảnh sát chính thức thông báo khép lại vụ án của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay.

Người này chia sẻ thêm, phía cảnh sát đã điều tra kĩ lưỡng và không phát hiện bất kì dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án mạng. Chính vì vậy, vụ tử nạn thương tâm của nữ diễn viên Tangmo Nida sẽ kết thúc với nhận định tai nạn ngoài ý muốn thay vì cố ý giết người như công chúng đàm tiếu trước đó.

Cơ quan cảnh sát cũng sẽ tổng hợp các bằng chứng liên quan nộp lên đơn vị công tố trước khi khép án.

Được biết, vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida rơi xuống sông Chao Phraya vào đêm tối ngày 24/2 khi cùng bạn tham gia bữa tiệc trên du thuyền đã gây ra cơn chấn động trong dư luận ở Thái Lan nói riêng và châu Á nói chung.

Cảnh sát Thái Lan đưa ra kết luận cuối về vụ án mỹ nhân Chiếc Lá Cuốn Bay, liệu có lấy được công bằng? - 1
Tangmo Nida.

Có rất nhiều tin đồn xoay quanh cái chết thương tâm của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay. Trong đó, nhiều người cho rằng Tangmo đã bị các đối tượng trên thuyền sát hại và không ngừng yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra để trả sự lại công bằng cho cô gái xấu số.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã bắt và khởi tố 3 đối tượng có mặt tại hiện trường vụ tử nạn của mỹ nhân Chiếc lá bay với tội danh bất cẩn gây ra cái chết cho người khác: Hiso Por, Robert và San.

Hiện, thông tin phía cảnh sảnh Thái Lan sẽ chính thức kết thúc vụ án của Tangmo vào ngày 26/4 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo Huyền Thanh (Saostar.vn)




https://saostar.vn/dien-anh/canh-sat-thai-dua-ra-ket-luan-cuoi-ve-vu-an-my-nhan-chiec-la-cuon-bay-202204202230402715.html