Sao 360°

Ca sĩ Akon tuyên bố đầu tư 138 ngàn tỷ xây dựng thành phố Wakanda (Black Panther) phiên bản đời thực

Sau sự ra đi của "Black Panther" Chadwick Boseman, dự án xây dựng thành phố Wakanda trị giá 138 ngàn tỷ của Akon gây xôn xao.

Thông tin hot nhất trên Instagram và được hàng loạt các trang thông tấn lớn của thế giới như Bloomberg, CNN,... đăng tải hôm nay (3/9) chính là việc nam ca sĩ Akon tuyên bố sẽ xây dựng thành phố Wakanda tương lai với số tiền đầu tư rơi vào khoảng 6 tỷ đô la Mỹ (tương đương 138 ngàn tỷ đồng).

Ca sĩ Akon tuyên bố đầu tư 138 ngàn tỷ xây dựng thành phố Wakanda (Black Panther) phiên bản đời thực
Nam ca sĩ Akon

Thông tin này nhận được sự chú ý vô cùng lớn từ phía công chúng bởi chỉ cách đây không lâu, thế giới bàng hoàng trước tin Chadwick Boseman - nam diễn viên làm nên huyền thoại Black Panther đã qua đời sau 4 năm chiến đấu vì căn bệnh ung thư. Nếu nơi đây được xây dựng và hoàn thành, thành phố này dự sẽ trở thành địa điểm thu hút khách du lịch và cũng là nơi tưởng nhớ tới nhân vật Black Panther nổi tiếng. Công chúng đang rất bất ngờ và mong chờ thông tin tiếp theo của dự án này.

Ca sĩ Akon tuyên bố đầu tư 138 ngàn tỷ xây dựng thành phố Wakanda (Black Panther) phiên bản đời thực - 1
"Black Panther" Chadwick Boseman

Theo trang CNN, giọng ca Don't Matter đang thực hiện kế hoạch giàu tham vọng xây dựng thành phố tương lai tại Senegal (quốc gia tại Tây Phi). Anh cho biết, đây chính là "phiên bản đời thực" của đất nước Wakanda - quốc gia công nghệ cao được miêu tả trong bom tấn Marvel mang tên Black Panther. Akon sẽ đặt tên cho nơi đây là Akon City, vào thứ 2 vừa qua, nam ca sĩ đã chia sẻ thêm: "Chúng tôi đang cân nhắc biến Akon City trở thành nơi khởi đầu cho tương lai của châu Phi".

Ca sĩ Akon tuyên bố đầu tư 138 ngàn tỷ xây dựng thành phố Wakanda (Black Panther) phiên bản đời thực - 2

Ca sĩ Akon tuyên bố đầu tư 138 ngàn tỷ xây dựng thành phố Wakanda (Black Panther) phiên bản đời thực - 3

Akon là nghệ sĩ người Mỹ gốc Senegal, tên đầy đủ là Aliaune Damala Badara Akon Thiam. Anh đã có mặt tại thị trấn nơi xây dựng thành phố này để đặt viên đá đầu tiên trên cánh đồng ngô trên 2.000 mẫu đất ven biển do chính phủ Senegal giao cho anh.

Theo Nhã An (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hot-nhat-twitter-hom-nay-ca-si-akon-tuyen-bo-dau-tu-138-ngan-ty-xay-dung-thanh-pho-wakanda-black-panther-phien-ban-doi-thuc-162200309155733724.htm