Sao 360° >> COVID-19 (nCoV)

'Bond Girl' Olga Kurylenko tự khỏi Covid-19 sau 2 tuần điều trị tại nhà

Mới đây nữ diễn viên 41 tuổi xác nhận sức khỏe của cô đã bình thường trở lại sau khi được chẩn đoán mắc Covid-19 cách đây không lâu.

Ngày 23/3, Olga Kurylenko vừa đăng tải hình ảnh ôm cậu con trai nhỏ trước lò sưởi lên instagram cá nhân và tiết lộ mình đã hoàn toàn bình phục sau 2 tuần chiến đấu với Covid-19 tại nhà. Olga Kurylenko rất hạnh phúc khi được ở bên con trai trong ngày Mother's Day sau thời gian dài xa cách. Mặc dù đã khỏi bệnh, nữ diễn viên vẫn đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.

'Bond Girl' Olga Kurylenko tự khỏi Covid-19 sau 2 tuần điều trị tại nhà
Olga Kurylenko đăng ảnh bên con trai nhỏ và tiết lộ đã bình phục sau khi nhiễm Covid-19

Olga Kurylenko chia sẻ về khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật: "Tuần đầu tiên, tôi cảm thấy cực kỳ tệ và gần như chỉ nằm trên giường, ngủ thiếp đi với những cơn sốt cao và đau đầu dữ dội. Sang tuần thứ hai, tôi đã cắt sốt nhưng vẫn còn ho nhẹ và cảm thấy rất mệt. Cho đến ngày cuối cùng của tuần thứ hai, tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường. Những cơn ho gần như biến mất, giờ tôi chỉ ho đôi chút vào buổi sáng và đã dứt hẳn trong ngày hôm nay".

Không đề cập đến chuyện đã có kết quả xét nghiệm âm tính hay chưa, ngôi sao phim "Quantum of Solace" chỉ nhấn mạnh: "Tôi ổn và bây giờ chỉ tận hưởng khoảng thời gian này để suy ngẫm về nhiều chuyện và ở bên con trai của mình".

'Bond Girl' Olga Kurylenko tự khỏi Covid-19 sau 2 tuần điều trị tại nhà - 1
Nữ diễn viên 41 tuổi cho biết sức khỏe của cô đã trở lại bình thường sau 2 tuần chống chọi với những cơn sốt cao và đau đầu dữ dội

Động thái này của Olga Kurylenko đã nhanh chóng nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Tình hình sức khỏe có tiến triển tốt của Olga Kurylenko đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho mọi người trong công cuộc điều trị căn bệnh quái ác. 

Mặc dù vậy, một số khán giả vẫn khuyên nữ diễn viên nên đến bệnh viện kiểm tra kỹ và tiến hành xét nghiệm lần nữa để chắc chắn virus corona không còn tồn tại trong người cô. "Có một điều quan trọng là bạn cần đi xét nghiệm lại để xác minh xem virus có sinh sôi trở lại hay không. Ngay cả khi bạn thấy mình đã hoàn toàn khỏe mạnh và không còn sốt, bạn cũng nên đi kiểm tra lại cho chắc chắn", một người dùng instagram bình luận.

JJJ (Nguoiduatin.vn)