Sao 360°

Bố mẹ Bi Rain bị tố vay hơn nửa tỷ đồng rồi 'biến mất'

Thông tin bố mẹ “Hoàng tử một mí” Bi Rain nợ tiền không trả đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Vào ngày 26/11 vừa qua, một cư dân mạng A đã lên tiếng tố cáo bố mẹ Bi Rain vay 25 triệu won (hơn 515 triệu đồng) và lặn mất tăm. Cư dân mạng này chia sẻ: “Bố mẹ của ca sĩ Bi Rain đã mượn tiền từ bố mẹ tôi rồi cắt đứt liên lạc sau đó”.

A lên tiếng giải thích: “Vào năm 1988, bố mẹ tôi kinh doanh cửa hàng gạo ở chợ Yongmun tại Seoul trong khi đấy bố mẹ Rain mở cửa hàng bánh gạo. Bố mẹ Rain đã vay số lượng gạo có giá trị khoảng 17 triệu won và 8 triệu won tiền mặt. Bố mẹ tôi liên tục đòi tiền lãi nhưng bố mẹ Rain từ chối gây ra cãi vã về vấn đề tiền bạc. Sau đó, bố mẹ tôi chỉ yêu cầu họ trả số nợ gốc và gia đình Rain biến mất”.

Bố mẹ Bi Rain bị tố vay hơn nửa tỷ đồng rồi 'biến mất'
Thông tin bố mẹ “Hoàng tử một mí” Bi Rain nợ tiền không trả đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Hiện tại, bố mẹ của A đã hơn 60 tuổi và vụ việc trên đã trôi qua hơn 30 năm. Điều này đồng nghĩa với việc phía A sẽ không thể đệ đơn kiện. Phản ứng lại lời tố cáo trên, phía Rain Company có phản hồi với báo giới: “Chúng tôi đang kiểm tra về vấn đề này”.

Bi Rain sinh ra trong một gia đình khó khăn ở thành phố nhỏ Seosan. Chứng kiến cảnh sống cơ cực, vất vả đến nỗi mẹ mình mắc bệnh tiểu đường nặng vẫn phải làm việc kiếm tiền chăm các con, Rain vô cùng thấm thía nỗi đau của sự nghèo hèn. Năm 2000, mẹ Bi Rain qua đời trước khi kịp nhìn thấy con trai mình nổi tiếng.

Bố mẹ Bi Rain bị tố vay hơn nửa tỷ đồng rồi 'biến mất' - 1
Bi Rain xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, mẹ anh mắc bệnh tiểu đường và qua đời vào năm 2000.

Theo Nguyễn Linh (Ngoisao.vn)