Sao 360°

Biến căng: Nữ idol hạng A bị tố hành hung đã lộ diện, kiện phủ đầu trước nhưng bị nạn nhân 'lật' vì có băng ghi âm

Thông tin Chorong (Apink) bị tố cáo là kẻ bắt nạt khiến netizen không khỏi ngỡ ngàng vì suốt 10 năm nay, nữ idol có hình tượng tươi sáng và hiền lành.

Giữa liên hoàn phốt bạo lực học đường của sao Hàn, mới đây, 1 bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội đã tố cáo cuối tuần này sẽ "bóc" 1 nữ idol được biết đến với hình ảnh tươi sáng, chân thành thực chất là kẻ bắt nạt. Và đến hôm nay, danh tính nữ idol đã được hé lộ, đó chính là Chorong (Apink).

Vào sáng hôm nay (5/4), tờ Sports Kyunghang đã đăng tải cuộc gặp gỡ độc quyền với Kim - bạn thời tiểu học của Chorong. Người này tố trưởng nhóm Apink là kẻ bắt nạt cô: "Khi tôi 18 tuổi, tôi gặp lại Chorong trên 1 con phố ở Sachang-dong. Tôi mỉm cười với Chorong, nhưng cô ta trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, bạn bè của cô ta nói với tôi: 'Này, Chorong muốn đánh mày' rồi kéo tôi đến 1 con ngõ nhỏ. Tại đây, cô ta nói: 'Tao không thích cái kiểu mày cười với tao' rồi tát vào mặt, đá vào chân tôi". Kim cũng cho biết nhóm bạn của nữ idol đã đánh, đấm vào đầu, vai và lưng cô, khiến cô bị sưng mặt và bầm tím khắp người.

Biến căng: Nữ idol hạng A bị tố hành hung đã lộ diện, kiện phủ đầu trước nhưng bị nạn nhân 'lật' vì có băng ghi âm
Chorong trùng khớp với hình ảnh nữ idol tươi sáng, chân thành trong bài đăng trước đó của Kim

Sau khi chứng kiến Chorong ra mắt cùng Apink và gặt hái thành công, Kim đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn vì những tổn thương trong quá khứ. Kim cho biết cô đã gửi tin nhắn trực tiếp qua Instagram cho Chorong, yêu cầu 1 lời xin lỗi. Nhưng sau đó, nạn nhân lại bị phía Chorong kiện tội "bôi nhọ, phát tán thông tin sai lệch", ép cô phải nhận tội và bị cảnh sát điều tra. Khi nạn nhân gửi thông báo đến Play M Entertainment - công ty quản lý của Apink, phía công ty không có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí còn cho rằng đó chỉ là hành động của antifan.

Sau đó, Kim đã liên lạc với Chorong, mong nhận được lời xin lỗi. Khi Chorong yêu cầu gặp trực tiếp, Kim từ chối vì bị tổn thương. Trong cuộc gọi thứ 2, trưởng nhóm Apink thay đổi tuyên bố của mình, khẳng định không quấy rối, bắt nạt, hành hung Kim. Thế nhưng, nạn nhân Kim cho biết cô đã ghi âm lại cuộc gọi đầu tiên để chứng minh tuyên bố của mình là sự thật.

Ngay sau cuộc gọi với Chorong, những người khác từng tham gia hành hung Kim cũng đã gọi cho cô. "Họ gọi cho tôi ngay sau khi cúp máy với Chorong, bảo rằng trí nhớ của tôi bị sai lệch rồi". Khi được hỏi vì sao đến khi loạt drama đấu tố sao bạo lực học đường lắng xuống mới đi "bóc phốt" Chorong, nạn nhân cho biết: "Cô ta đã hoạt động trong ngành giải trí lâu rồi nên tôi lo sợ có thể chính mình sẽ bị tổn thương khi tố cáo. Nhưng nỗi đau từ quãng thời gian đó đã biến thành bệnh tật, nên tôi quyết định hành động".

Biến căng: Nữ idol hạng A bị tố hành hung đã lộ diện, kiện phủ đầu trước nhưng bị nạn nhân 'lật' vì có băng ghi âm - 1
Công ty quản lý của Apink đã kiện Kim trước tội phỉ báng và đe dọa, nhưng Kim cho biết sẽ nghiêm túc đối mặt và có hành động pháp lý

Cách đây 5 ngày, Play M Entertainment đã có hành động "phủ đầu" trước khi đệ đơn kiện Kim tội phỉ báng và đe dọa. Tuy nhiên, Kim cho biết cô sẵn sàng tiết lộ chi tiết vụ bắt nạt và sẽ có hành động pháp lý đối với phía Chorong. Trả lời tờ Sports Kyunghang, đại diện pháp lý của nạn nhân cho biết: "Nếu công ty của Chorong tuyên bố những lời cáo buộc này là sai, thì tức là có 1 trong 2 bên đang nói dối. Chúng tôi có rất nhiều bằng chứng để chứng minh Kim vô tội. Chúng tôi sẽ có hành động pháp lý mạnh mẽ đối với Park Chorong".

Đáp lại điều này, phía Play M Entertainment cũng có động thái cứng rắn: "Những cáo buộc của Kim khiến Park Chorong cảm thấy bị đe doạ và rõ ràng đó là hành động cố gắng hủy hoại hình ảnh của cô ấy. Ngay cả sau khi đính chính, Kim vẫn cố lật lại câu chuyện. Về vấn đề này, như đã nêu trước đó, chúng tôi cũng sẽ có hành động pháp lý dựa trên bằng chứng của chúng tôi".

Màn "đấu tố" căng đét này khiến dân mạng không khỏi ngỡ ngàng bởi Chorong đã hoạt động trong làng giải trí 10 năm và có hình ảnh trong sáng. Netizen không khỏi xôn xao, bàn tán xem ai đúng, ai sai trong vụ kiện này. Ngay sau khi bị tố cáo là kẻ bạo lực, những hình ảnh "bay lắc" trong quá khứ của trưởng nhóm Apink cũng đã bị "đào" lại, khiến dân tình càng thêm hoang mang.

Biến căng: Nữ idol hạng A bị tố hành hung đã lộ diện, kiện phủ đầu trước nhưng bị nạn nhân 'lật' vì có băng ghi âm - 2
Trong loạt ảnh quá khứ "bay lắc" của Chorong, có những chai rượu xuất hiện dù chưa rõ ở thời điểm này nữ idol đã đủ 18 tuổi hay chưa

Theo Hồng Hải (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bien-cang-nu-idol-hang-a-bi-to-hanh-hung-da-lo-dien-kien-phu-dau-truoc-nhung-bi-nan-nhan-lat-vi-co-bang-ghi-am-162210504103433025.htm