Sao 360°

Bích Phương tuổi 32: Tôi không có người yêu là do số đen

"Tôi không bao giờ từ chối những người "cưa" mình. Khi người ta bỏ mình thì tôi cũng ok, yêu cũng được, bỏ cũng xong", Bích Phương nói.

Mới đây, Bích Phương đăng tải trên Youtube podcast với chủ đề "Phụ nữ yếu đuối và độc lập". Theo đó, cô bày tỏ quan điểm về sự yếu đuối và độc lập của người phụ nữ và tâm sự cách bản thân mình từ một cô gái yếu đuối trở thành người phụ nữ độc lập như hiện tại.

Tôi không bao giờ từ chối những người "cưa" mình

Chia sẻ về bản thân, Bích Phương cho hay, trong mắt mọi người cô được đánh giá là một người tương đối độc lập vì phụ nữ đã 32 tuổi rồi chưa lập gia đình, chưa có người yêu, tự chủ được kinh tế, nuôi sống được bản thân và giữ tinh thần vui tươi. 

Tuy nhiên, nữ ca sĩ thừa nhận từ bé cô đã là người con gái rất yếu đuối, bánh bèo, hay phụ thuộc vào người khác. Suốt những năm học tập ở quê, Bích Phương luôn muốn được người khác chở đi học, đến khi trưởng thành, cô vẫn giữ lối sống thoải mái, phụ thuộc vào mọi người.

"Lúc trưởng thành, chuyển lên Hà Nội, bắt đầu biết yêu đương, tôi vẫn là người con gái rất ba phải, không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, ai "cưa" tôi cũng đổ. Miễn là người ta thích tôi thì thôi sẽ tìm ra điểm tốt của người ta để thích lại. Tôi không bao giờ từ chối những người "cưa" mình. Khi người ta bỏ mình thì tôi cũng ok, yêu cũng được, bỏ cũng xong. 

Khi tôi quan sát lại cách mình hành xử, tôi không có phẩm chất nào để trở nên độc lập trong cuộc sống. Nhưng mọi người lại thấy tôi bây giờ khá độc lập. Vì vậy tôi nhận ra là mình yếu đuối thì mình vẫn có thể độc lập trong cuộc sống được", nữ ca sĩ bày tỏ. 

Bích Phương tuổi 32: Tôi không có người yêu là do số đen

Bàn về khái niệm "độc lập", Bích Phương cho hay đó là khi mình có tự chủ về tài chính và tự chịu trách nhiệm được với những quyết định của mình. Cô nói: 

"Trước kia tôi nghĩ một người độc lập là người lúc nào cũng một mình, làm gì cũng một mình, phải có tính tự giác, nghiêm khắc, hơi khô khan 1 chút, kỷ luật và cô đơn. Tôi hoàn toàn không có những phẩm chất ấy. Tôi rất lười biếng, thụ động, yếu đuối và khó làm chủ cảm xúc của bản thân. 

Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng để trở nên độc lập không quá khó, miễn là mình đáp ứng được đầy đủ yếu tố tối thiểu để có cuộc sống độc lập. Đầu tiên là phải độc lập về mặt kinh tế, tài chính, làm ra đủ tiền để nuôi sống bản thân mà không phải phụ thuộc vào các mối quan hệ khác. 

Bích Phương tuổi 32: Tôi không có người yêu là do số đen - 1

Điều thứ 2 là tự chịu trách nhiệm với những quyết định lớn trong đời. Trước đây khi tôi gặp thất bại, tôi hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Từ khi tôi tự chịu trách nhiệm với mọi việc, tôi sẵn sàng đón nhận thất bại hơn. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều và trở nên độc lập một cách tự nhiên".

.vcc-media-unit.type3 { width: 100%; display: inline-block; border-left: solid 6px #0e1c63; padding-left: 10px; text-align: left; } .vcc-media-unit.type3 p { line-height: normal !important; } .vcc-media-unit.type3 .title { color: #0e1c63; font-size: 40px !important; font-weight: bold; margin: 0; font-family: SFD-Bold; } @media screen and (max-width: 760px) { .vcc-media-unit.type3 { border-left: none; padding-left: 0; } .vcc-media-unit.type3 p.title { font-size: 35px !important; margin: 0; } }

Tôi không có người yêu là do số đen chứ không phải do độc lập

Để độc lập về tài chính, nữ ca sĩ cho rằng cách đơn giản nhất là kiếm tiền được từ công việc mình yêu thích và đam mê. Cô cũng cho rằng, việc có sự nghiệp và tài chính độc lập rất quan trọng trong mối quan hệ yêu đương.

"Mọi người nghĩ sự nghiệp là chuyện của đàn ông nhưng tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ ai cũng cần có sự nghiệp cho mình, một người phụ nữ có sự nghiệp, độc lập về tài chính thì khi đứng trước lựa chọn về tình yêu mình sẽ tỉnh táo, có tư thế đối thoại với người ta và nhận được sự tôn trọng từ phía đàn ông. 

Độc lập không có nghĩa là không có người yêu. Tôi không có người yêu là do số đen thôi chứ không phải do độc lập", cô nói.

Bích Phương tuổi 32: Tôi không có người yêu là do số đen - 2

Dù vậy, Bích Phương cũng khẳng định, trong tình yêu con gái được quyền yếu đuối để bạn trai chở che, bảo vệ. 

"Trong tình yêu phụ nữ không nên độc lập quá vì vai trò của người đàn ông là che chở, người nữ là được che chở. Tôi nghĩ nếu phụ nữ quá mạnh mẽ, độc lập thì sẽ không cho đàn ông được thể hiện bản năng che chở, bản thân mình cũng không được thể hiện bản năng làm người được che chở. 

Tôi nghĩ dù bạn có cố gắng trở nên độc lập hơn trong cuộc sống thì trong quan hệ tình cảm, gia đình, tình yêu thì mình được quyền yếu đuối một chút, điều đó sẽ vun đắp cho mối quan hệ thêm gia vị".

Bích Phương tuổi 32: Tôi không có người yêu là do số đen - 3

Khi đã độc lập được về tái chính, phụ nữ cần biết yêu bản thân, biết tự chăm sóc bản thân, ngoại hình, nhan sắc của mình. Cách của Bích Phương là tập thể dục, dưỡng da, chăm sóc cơ thể để trở nên đẹp hơn bản thân của quá khứ. 

Một điều nữa giúp phụ nữ trở nên độc lập hơn là được truyền cảm hứng từ những người xung quanh. Bích Phương chia sẻ, cô cảm thấy may mắn vì xung quanh mình có rất nhiều người phụ nữ mạnh mẽ, giúp cô có thêm năng lượng và học hỏi được nhiều kỹ năng sống.

Theo Mochi (Pháp Luật & Bạn Đọc)  




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/bich-phuong-tuoi-32-toi-khong-co-nguoi-yeu-la-do-so-den-162210910065938613.htm