Sao 360°

Bị tình cũ đòi khoản tiền lên đến hàng triệu USD, Châu Tinh Trì thiếu thốn đến mức phải thế chấp nhà để trả nợ?

Vừa mắc vào khoản nợ bồi thường của công ty, Châu Tinh Trì còn bị tình cũ Vu Văn Phượng đòi tiền.

Ngày 18/6, truyền thông Hoa ngữ rầm rộ đưa tin Châu Tinh Trì bị đòi nợ liên tục đến mức thiếu thốn phải thế chấp nhà để xoay sở.

Theo Ifeng, "vua hài Hong Kong" và đối tác đầu tư là công ty Thượng Hải văn hóa từng ký một hợp đồng đánh cược với nội dung: trong vòng 3 năm, từ 2016 đến 2019 sẽ thu được số tiền lãi khoảng 140 triệu USD. Nếu không đạt được mục tiêu đề ra, Châu Tinh Trì sẽ phải bồi thường bằng tiền mặt hoặc mua lại cổ phần của công ty.

Lúc đặt bút ký hợp đồng, chắc hẳn Châu Tinh Trì chưa lường trước được rằng đại dịch Covid-19 sẽ xảy ra. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, các tác phẩm của "vua hài" không bị hoãn quay thì lại không thể ra rạp khiến cho ông không thể thu được số tiền như mong muốn và phải bồi thường theo điều khoản của hợp đồng. Để có tiền trả nợ, Châu Tinh Trì phải thế chấp khu biệt thự rộng lớn của mình với giá cao.

Truyền thông cũng cho biết, nhiều năm qua, ngoài việc quay phim, Châu Tinh Trì còn rất quan tâm đến lĩnh vực đầu tư và kinh doanh nhà đất. "Vua hài Hong Kong" được cho là sở hữu khối tài sản kếch xù lên đến gần 300 triệu USD nhờ vào việc đầu tư bất động sản. 

Mặc dù vậy, đối với việc vận hành công ty sản xuất phim ảnh, Châu Tinh Trì lại không thu về khoản lợi nhuận đáng kể, thậm chí còn nợ nần chồng chất. Sau 10 năm đưa công ty lên sàn chứng khoán, Châu Tinh Trì chỉ lãi khoảng 1,6 triệu USD vào năm 2013, còn lại đều lỗ. Hiện tại, nam diễn viên đang phải gánh trên vai khoản nợ khoảng 84,6 triệu USD.

Bị tình cũ đòi khoản tiền lên đến hàng triệu USD, Châu Tinh Trì thiếu thốn đến mức phải thế chấp nhà để trả nợ?
Truyền thông đưa tin Châu Tinh Trì bị đòi nợ khiến dư luận xôn xao

Giữa tình hình khó khăn này, người tin tin đồn một thời Vu Văn Phượng cũng đệ đơn lên tòa án đòi Châu Tinh Trì trả số tiền 70 triệu HKD (khoảng 9 triệu USD) mà ông đã quỵt của bà. Được biết, tòa án Hong Kong sẽ mở phiên xét xử vào tháng 11 tới đây.

Theo Vu Văn Phượng, trong thời gian hẹn hò, nhờ được bà cố vấn tài chính nên công ty của Châu Tinh Trì mới hoạt động tốt, khối tài sản của "vua hài" cũng theo đó mà tăng lên đáng kể. Vì có công lao đóng góp lớn nên ngoài tiền lương, Vu Văn Phượng còn được bạn trai hứa sẻ trả thêm 10% hoa hồng, tổng số tiền là 80 triệu HKD nhưng từ đó đến nay, Châu Tinh Trì mới trả được 10 triệu. 

Trước lời cáo buộc của Vu Văn Phượng, Châu Tinh Trì đã thông qua luật sư cho biết ông không hề nợ bà tiền cố vấn, và cũng không hề trả cho bà 10 triệu nói trên.

Bị tình cũ đòi khoản tiền lên đến hàng triệu USD, Châu Tinh Trì thiếu thốn đến mức phải thế chấp nhà để trả nợ? - 1
Châu Tinh Trì nhiều lần bị bắt gặp hẹn hò với Vu Văn Phượng nhưng quyết không thừa nhận mối quan hệ

HH (Nguoiduatin.vn)