Sao 360°

Bị cáo buộc lừa đảo, Triệu Vy lao đao vì kiện tụng, phải bồi thường cho 60 người

Tòa yêu cầu Triệu Vy bồi thường 525.000 USD cho 60 nguyên đơn kiện.

Ngày 30/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin Công ty Văn hóa Tường Nguyên do Triệu Vy chịu trách nhiệm bị 60 nguyên đơn kiện lên Toàn án nhân dân trung cấp Hàng Châu tỉnh Chiết Giang vì tội lừa đảo.

Theo đó, "Én nhỏ" bị xử thua và phải bồi thường số tiền 525.000 USD cho 60 nguyên đơn. Ngoài ra, cô còn phải chịu các chi phí kiện tụng của vụ án.

Bị cáo buộc lừa đảo, Triệu Vy lao đao vì kiện tụng, phải bồi thường cho 60 người
Triệu Vy bị chỉ trích khá nhiều vì gian lận, dính kiện tụng

Còn nhớ năm 2017, vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long bị Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải phạt hành chính vì gian lận thông tin, gây lũng loạn thị trường. NGoài ra, cặp đôi còn bị bãi miễn toàn bộ chức vụ quan trọng tại công ty trong 5 năm.

Vài năm trở lại đây, vợ chồng Triệu Vy lao đao vì kiện tụng làm ăn. Theo nhận định, số tiền phải bồi thường chỉ là rất nhỏ so với tổng tài sản 1 tỷ USD của Triệu Vy. Tuy nhiên, việc này làm xấu đi hình ảnh của nàng "Én nhỏ". Cô còn bị mang tiếng "quý bà lừa đảo.

Được biết, về đời tư, Triệu Vy dính tin đồn đã ly thân với chồng. Hiện ngoài công việc làm đạo diễn, cô kinh doanh trang trại sản xuất rượu tại Pháp. Nhan sắc Triệu Vy bị cho là ngày một đi xuống bởi nhiều lần giới săn ảnh bắt gặp cô hút thuốc phì phèo, diện mạo bệ dạc.

Theo Mimi (Ngoisao.vn/Trí Thức Xanh)