Sao 360°

Bị bảo mẫu của bé Lavie đâm đơn kiện, luật sư của bố mẹ Mai Phương chính thức lên tiếng

Luật sư M.T.L cho biết hành vi của người bảo mẫu là vi phạm pháp luật, đồng thời khẳng định việc ủy quyền của Phùng Ngọc Huy là chưa có căn cứ.

Những tưởng sau khi Phùng Ngọc Huy chính thức nhận nuôi bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương, mọi ồn ào liên quan đến gia đình của cô sẽ lắng xuống nhưng mới đây, bố mẹ Mai Phương lại khiến dư luận xôn xao hơn bao giờ hết khi tiết lộ ý định giành quyền nuôi Lavie. 

Trước đó, Phùng Ngọc Huy cho biết vì tình hình dịch bệnh nên anh chưa thể về Việt Nam đón con nên tạm thời bé Lavie sẽ ở cùng các cô bảo mẫu thân thiết và được gia đình bên nội giúp đỡ. Lời thông báo này của Phùng Ngọc Huy đã khiến bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả yên tâm phần nào.

Tuy nhiên gần đây, trong một đoạn clip được chia sẻ trên MXH, bố mẹ Mai Phương đã làm việc với luật sư để giành lại quyền nuôi dưỡng cháu gái. Cụ thể, khi trao đổi với luật sư M.T.L, bố mẹ Mai Phương khẳng định nữ diễn viên hay Phùng Ngọc Huy không hề ủy quyền nuôi bé Lavie cho hai cô bảo mẫu mà là do một người giúp việc khác gửi bé sang nhà hai người bảo mẫu này trong khi không hề thông báo trước với ông bà ngoại. 

Trước động thái này của bố mẹ Mai Phương, Họa Mi - 1 trong 2 cô bảo mẫu của bé Lavie cũng đã đăng tải một bài viết rất dài trên trang cá nhân, tiết lộ đã gửi đơn tố cáo bố mẹ cố diễn viên và phơi bày nhiều chuyện chưa từng được công bố về cách đối xử tệ bạc của hai ông bà với con và cháu gái của mình.

Bị bảo mẫu của bé Lavie đâm đơn kiện, luật sư của bố mẹ Mai Phương chính thức lên tiếng
Luật sư M.T.L

Mới đây, khi chia sẻ về lùm xùm này với Trí Thức Trẻ, luật sư M.T.L cho biết: "Tính đến thời điểm hiện tại bản thân tôi chưa nhận được bất kỳ giấy mời làm việc nào từ các cơ quan chức năng đối với đơn tố cáo của cô Họa Mi. Ngược lại cô Họa Mi đưa hình ảnh của luật sư cũng như nội dung đơn tố cáo trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật".

Ngoài ra, luật sư M.T.L cũng đưa ra quan điểm của mình về việc Phùng Ngọc Huy ủy quyền nuôi dưỡng Lavie cho 2 người bảo mẫu: "Khi tôi tham gia vào vụ việc thì cũng có tìm hiểu việc ủy quyền của anh Phùng Ngọc Huy. Việc ủy quyền này là thực hiện trên mạng xã hội chứ không phải là ủy quyền trực tiếp như quy định của pháp luật cho phép hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Khi được thông tin về việc Phùng Ngọc Huy đã có giấy ủy quyền chính thức (Giấy ủy quyền đã được hợp thức hoá lãnh sự của Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ vào ngày 13/05/2020), luật sư M.T.L cho biết: "Điều này cũng phụ thuộc vào nội dung của giấy tờ của Phùng Ngọc Huy. Hơn nữa, cũng phải lưu ý đó chính là việc Mai Phương mới là người trực tiếp nuôi cháu bé Lavie còn Phùng Ngọc Huy lại không nuôi cháu từ nhỏ. Hiện nay mặc dù đã có giấy ủy quyền nhưng cũng phải căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ nội dung, hình thức ủy quyền".

HH (Nguoiduatin.vn)