Sao 360°

Bày tỏ ý kiến sẵn sàng đồng ý nếu được Văn Lâm mời ăn tối, Hoa hậu Ngọc Hân bị chỉ trích 'quá ảo tưởng'

Chia sẻ của Hoa hậu Ngọc Hân sau trận đấu của tuyển Việt Nam với Nhật Bản tại Asian Cup 2019 đã nhận về không ít “gạch đá” từ công chúng.

Vào ngày 24/1 vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng Vbiz đã lên đường đến Dubai để cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản.

Đặc biệt, nhằm thể hiện tình yêu với bóng đá nước nhà, Hoa hậu Ngọc Hân còn diện chiếc áo dài có in tên tất cả các cầu thủ do cô tự thiết kế khi đứng trên khán đài cổ vũ tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên sẽ không có gì đáng nói nếu như sau trận đấu Việt Nam - Nhật Bản, Hoa hậu Ngọc Hân không có những chia sẻ được nhận xét quá vô tư trước truyền thông.

Cụ thể, khi được hỏi về cảm xúc sau trận đấu, Hoa hậu Việt Nam 2010 không ngại thể hiện tình cảm với thủ thành Đặng Văn Lâm: "Hân nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ hơi thiếu may mắn một chút thôi.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ mà Hân ấn tượng nhất. Văn Lâm đã cứu cho đội tuyển của chúng ta những bàn thua trông thấy.

Nếu không có Văn Lâm có lẽ tỷ số sẽ không phải là 0-1 đâu. Nếu được Văn Lâm mời đi ăn tối, Hân quá vui mừng và sẽ đồng ý ngay, nhưng chắc điều đó không xảy ra".

Bày tỏ ý kiến sẵn sàng đồng ý nếu được Văn Lâm mời ăn tối, Hoa hậu Ngọc Hân bị chỉ trích 'quá ảo tưởng'
Hoa hậu Ngọc Hân trên khán đài cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận đấu với Nhật Bản tối ngày 24/1 vừa qua.

Ngay lập tức, phát ngôn này của Ngọc Hân đã trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Đông đảo khán giả đều cho rằng, người đẹp đã phát ngôn vô tư đến mức "ảo tưởng" về việc đặt giả thiết nếu được thủ thành Văn Lâm mời đi ăn tối.


Bởi theo khán giả vẫn biết, Hoa hậu Ngọc Hân và Văn Lâm không có bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào để có thể đưa ra giả thiết như vậy.

Dù không chỉ riêng Ngọc Hân mà rất nhiều nghệ sĩ Việt đều sẵn lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ tới thủ thành Văn Lâm, thế nhưng chưa có nghệ sĩ nào thoải mái để lại chia sẻ trước truyền thông như Ngọc Hân. Chính vì vậy, người đẹp dễ dàng nhận về những bình luận trái chiều từ dư luận.

Chưa kể đến việc Văn Lâm hiện đang là thần tượng của hàng triệu cổ động viên Việt, đặc biệt là khán giả nữ, nên không khó để lý giải việc Hoa hậu Việt Nam 2010 mau chóng bị chỉ trích chỉ vì một phát ngôn vô thưởng vô phạt.

Bên cạnh những phản hồi trái chiều, không ít người hâm mộ của Ngọc Hân cũng lên tiếng minh oan cho người đẹp, cho rằng đây chỉ là một chia sẻ vui và cách thể hiện tình cảm riêng mà Hoa hậu Việt Nam muốn dành cho thủ thành Văn Lâm.

Bên cạnh đó, bản thân Ngọc Hân cũng đã nói rằng "Nhưng chắc điều đó không xảy ra đâu", thể hiện rằng đây chỉ là một lời giả định.

Bày tỏ ý kiến sẵn sàng đồng ý nếu được Văn Lâm mời ăn tối, Hoa hậu Ngọc Hân bị chỉ trích 'quá ảo tưởng' - 1
Thủ thành Đặng Văn Lâm hiện đang là thần tượng, người hùng của hàng triệu cổ động viên Việt Nam, đặc biệt là các khán giả nữ. Chính vì thế, chia sẻ đầy thoải mái của Ngọc Hân dành cho Văn Lâm dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán, tranh cãi của công chúng.

Theo Mr.X (Helino)