Sao 360°

Bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của cậu bé Bôm nhà Quốc Tuấn: Cao lớn, chững chạc và thành tích học tập 'không phải dạng vừa'

Từ 1% sống sót khi bị căn bệnh Apert khiến xương cứng sớm cục bộ, gây hẹp đường thở, giờ đây bé Bôm đã làm được những điều khiến Quốc Tuấn tự hào.

Diễn viên Quốc Tuấn từng là gương mặt đình đám những năm 90. Anh được biết đến với những vai diễn trong phim “Những người sống quanh tôi”, “12A và 4H”, “Người thổi tù và hàng tổng”... Sự nghiệp của anh rạng rỡ, được nhiều người yêu mến khắp cả nước.

Ở tuổi 40, anh kết hôn và đón con trai đầu lòng là bé Bôm sau 2 năm. Kể từ đó anh không còn xuất hiện trên truyền hình mà dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, sau này mọi người mới bất ngờ trước thông tin Quốc Tuấn nghỉ việc để tập trung chữa bệnh cho con trai. Bé Bôm bị căn bệnh Apert khiến xương cứng sớm cục bộ, gây hẹp đường thở.

Bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của cậu bé Bôm nhà Quốc Tuấn: Cao lớn, chững chạc và thành tích học tập 'không phải dạng vừa'
Quốc Tuấn và Bôm

15 năm sinh con cũng là 15 năm hành trình chữa bệnh đầy gian khổ và thấm đẫm nước mắt của 2 bố con Quốc Tuấn. Hai "người hùng" thầm lặng bên nhau không một lời ca thán, không chút mệt mỏi và vẫn luôn tin vào ngày mai tươi sáng. Năm 2017, câu chuyện phi thường của Bôm và Quốc Tuấn ngập tràn các trang báo và là nguồn động lực để mọi người cố gắng vượt lên số phận. Bẵng đi một thời gian, mới đây, Bôm xuất hiện khiến mọi người ngưỡng mộ trong dáng vẻ chững chạc và giỏi giang.

Chàng sinh viên Học viện Âm nhạc

Bôm tên thật là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2002. Hiện tại, Bôm vừa kết thúc năm thứ 3 Trung cấp Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quãng đường trước mắt vẫn còn 4 năm nữa để tốt nghiệp Trung cấp 7, rồi thêm 4 năm Đại học nhưng Quốc Tuấn luôn đầy tự hào về con. Chia sẻ trên Tiền Phong, nam diễn viên thổ lộ:

“Không biết đến lúc ra trường “ông ấy” có làm nên cơm cháo gì không nhưng con cực kì đam mê và thực sự có năng khiếu âm nhạc. Đó là điều tôi mừng nhất”.

Bôm “nghiện” chơi piano đến mức, nhiều lúc, bố Tuấn phải giục con nghỉ. Có những hôm đi làm về muộn, anh vẫn thấy con tập đàn miệt mài. Quy định là 10h15 tối con phải đi ngủ nhưng Bôm luôn quá giờ. “Bôm say mê nhất khi chơi đàn và tôi thấy hạnh phúc với điều đó”, anh Tuấn chia sẻ. 

Bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của cậu bé Bôm nhà Quốc Tuấn: Cao lớn, chững chạc và thành tích học tập 'không phải dạng vừa' - 1
Bôm vừa kết thúc năm 3 tại Học viện Âm nhạc.

Mặc dù đau đớn nhiều về thể xác sau những cuộc phẫu thuật nhưng chính Quốc Tuấn cũng phải nể phục tâm trạng lạc quan và đam mê của con trai. "Trước đây, khi chưa tìm thấy đam mê âm nhạc, Bôm cũng là đứa trẻ mê game và chơi rất siêu. Vậy mà, từ ngày đặt tay lên phím đàn, Bôm bỏ game. Ngay cả phim ảnh, đọc truyện, trò chơi khác... Bôm cũng không thực sự thích lắm", Quốc Tuấn chia sẻ.

Cậu bé còn chỉn chu đến mức đặt ra một lịch sinh hoạt mà chủ yếu là thời gian tập đàn. Quốc Tuấn luôn cố gắng cân đối cho con thời gian biểu hợp lí, cả việc học văn hóa, chơi thể thao, tập đàn và trò chuyện với bố. Bôm cứ thế tự giác làm mọi việc theo đúng lịch. Ngày Bôm còn nhỏ, bố Tuấn đi đâu là Bôm theo đấy. Nhưng bây giờ, lúc Bôm đang tập đàn, bố muốn rủ con đi cũng không được.

Đam mê đàn là vậy nhưng Bôm vẫn có điều khiến cho bố Tuấn phải lao đao. Đó là việc Bôm học văn hóa khá trầy trật, những lúc ôn bài các môn Văn hóa, Bôm “giả vờ giả vịt” ôm đầu kêu không hiểu. Vì vậy đạt điểm 5 là bố Tuấn mừng lắm rồi.

Bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của cậu bé Bôm nhà Quốc Tuấn: Cao lớn, chững chạc và thành tích học tập 'không phải dạng vừa' - 2
Bôm biểu diễn piano trong chương trình "WeChoice Awards 2017".

Luôn nằm top 3 của lớp

Hiện tại có nhiều tổ chức đưa ra lời mời Bôm biểu diễn nhưng Quốc Tuấn đều từ chối vì không muốn cho con lên sân khấu quá vội. Thế nhưng, thành tích ở lớp của Bôm rất đáng nể. Các thầy cô Học viện Âm nhạc đều đánh giá Bôm rất tốt. Bôm luôn nằm trong top 3 của lớp, không có chút thiên vị, ưu ái gì.

Còn với Quốc Tuấn, bằng tình yêu vĩ đại của người cha, anh đã biến 1% hi vọng sống sót của con thành điều kì diệu. Bôm của bây giờ đã chững chạc và giỏi giang khiến cho Quốc Tuấn đầy tự hào. 

Khi đã tạm yên tâm về con, mới đây Quốc Tuấn đã quyết định một điều ấp ủ lâu nay cho riêng mình, đó là quay trở lại với nghề. Chia sẻ này của Quốc Tuấn khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng chờ đợi.

"Làm đạo diễn hay đóng phim, tôi đều sẵn sàng quay lại. Nhưng nghề này không phải muốn là được. Đạo diễn thì nhà sản xuất cũng phải cân nhắc bởi liên quan đến kinh phí; vai diễn thì thường biên kịch, đạo diễn cũng lựa chọn diễn viên ngay từ đầu. Vì thế, mọi thứ là cái duyên", Quốc Tuấn bày tỏ.

Theo Hoàng Hà (Pháp Luật & Bạn Đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/bat-ngo-truoc-hinh-anh-hien-tai-cua-cau-be-bom-nha-quoc-tuan-cao-lon-chung-chac-va-thanh-tich-hoc-tap-khong-phai-dang-vua-222734