Sao 360°

Bất chấp bê bối trốn thuế và nghi vấn dùng chất kích thích, 'mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc' vẫn thu lãi hàng chục tỷ nhờ kinh doanh bất động sản

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Han Hyo Joo còn là tay chơi bất động sản có tiếng trong giới giải trí.

Cách đây vài ngày, Kim Sang Kyo - nạn nhân bị hành hung, người tố giác vụ việc tại hộp đêm Burning Sun, từ đó kéo theo loạt lùm xùm chấn động về Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon - đã bất ngờ réo tên Hyoyeon (SNSD), khẳng định nữ idol đã chứng kiến toàn bộ quá trình anh bị hành hung và những người nổi tiếng khác sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, người đàn ông họ Kim này còn khẳng định ngày hôm đó anh đã nhìn thấy một nữ diễn viên phê ma túy đến mức sùi bọt mép. Lời tố cáo này đã khiến nghi vấn Han Hyo Joo dùng chất kích thích và tấn công hàng loạt khách VIP tại Burning Sun bị đào lại. Dù ngay từ thời điểm nghi vấn nổ ra vào tháng 4/2019, phía nữ diễn viên đã phủ nhận nhưng dân tình vẫn không khỏi bán tín bán nghi.

Cho đến sáng nay, 19/1, cái tên Han Hyo Joo lại tiếp tục lên báo nhưng không phải vì tin tức tiêu cực mà là thông tin cô đã bán nhà, thu lãi đến hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, giới bất động sản cho biết, người đẹp họ Han đã bán tòa nhà ở khu vực Hannam-dong, Seoul từ tháng 11/2020 với giá 8 tỷ won (hơn 168 tỷ đồng). Năm 2017, nữ diễn viên đã mua tòa nhà này với giá 5,55 tỷ won (hơn 116 tỷ đồng).

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ sau hơn 3 năm, Han Hyo Joo đã bỏ túi số tiền lãi 2,45 tỷ won (gần 52 tỷ đồng). Có thể thấy cô thực sự mát tay trong việc kinh doanh bất động sản. Ngoài tòa nhà vừa bán, Han Hyo Joo còn sở hữu một tòa nhà khác ở Eunpyeong-gu, Seoul.

Bất chấp bê bối trốn thuế và nghi vấn dùng chất kích thích, 'mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc' vẫn thu lãi hàng chục tỷ nhờ kinh doanh bất động sản
Han Hyo Joo bán tòa nhà ở Hannam-dong, Seoul và thu lãi đến hơn 50 tỷ đồng sau hơn 3 năm

Năm 2018, Han Hyo Joo đã trở thành chủ sở hữu 1 trung tâm mua sắm tại Galhyeon-dong, Seoul với giá 2,7 tỷ won (56,7 tỷ đồng). Đến năm 2020, nữ diễn viên đã bị Cục thuế Hàn Quốc "sờ gáy" vì phát hiện tòa nhà này được đăng ký dưới tên 1 doanh nghiệp gia đình để trốn thuế. Lùm xùm này đã khiến mỹ nhân họ Han bị công chúng chỉ trích nặng nề, hình tượng ngọc nữ thanh thuần xây dựng bấy lâu cũng xem như sụp đổ.

Bất chấp bê bối trốn thuế và nghi vấn dùng chất kích thích, 'mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc' vẫn thu lãi hàng chục tỷ nhờ kinh doanh bất động sản - 1
"Mỹ nhân có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc" bị cơ quan thuế "sờ gáy" vì hành vi đăng ký chủ sở hữu tòa nhà tại Galhyeon-dong, Seoul dưới tên 1 doanh nghiệp gia đình để trốn thuế

Han Hyo Joo sinh năm 1987, là gương mặt quen thuộc đối với đại đa số các "mọt" phim Hàn qua nhiều bộ phim như Huyền thoại Iljimae, Người thừa kế sáng giá, Dong Yi, Hoàng đế giả mạo, W - Hai thế giới... 

HH (Nguoiduatin.vn)