Sao 360°

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ!

Một tuổi thơ không trọn vẹn dường như đã khiến cho Trịnh Sảng trở nên "bất thường".

Có lẽ Trịnh Sảng sẽ không bao giờ quên ngày 18/1/2021 khi cô đang từ một ngôi sao hàng đầu showbiz lại bị đẩy xuống vực sâu và đánh mất tất cả mọi thứ vì scandal thuê người mang thai hộ và bỏ rơi con cái. 

Công chúng đã rất bất ngờ, bao năm nay họ chỉ nghĩ Trịnh Sảng là một ngôi sao thẳng thắn đến mức vô duyên, thường xuyên bị chê là EQ thấp nhưng không ngờ lại có ngày cô làm nên chuyện động trời khó tha thứ. 

Tại sao Trịnh Sảng lại đi đến bước đường này? Trang Sohu và NetEase đều cho rằng những hành động điên rồ đến mức nhẫn tâm của Trịnh Sảng có lẽ xuất phát từ tuổi thơ không trọn vẹn.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ!

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 1

Mẹ của Trịnh Sảng có ước mơ trở thành diễn viên nhưng không thể thực hiện được, chính vì thế bà đặt hết kỳ vọng của mình vào cô con gái bé nhỏ. Khi nữ diễn viên Yêu em từ cái nhìn đầu tiên mới 5 tuổi, bà Trịnh đã để cô tham gia các lớp học piano, sáo, vũ đạo cùng một số lớp học khác mà không hề quan tâm con gái nghĩ gì. Khi đàn không chính xác, mẹ sẽ dùng chiếc cào gõ vào tay cô, nhiều người cho rằng cách dạy dỗ con gái của bà Trịnh chẳng khác gì kiểu quản lý trong quân đội cả. Sự nghiêm khắc của mẹ khiến Trịnh Sảng không dám khóc to, cô kìm nén và rất ghen tị với những người có thể thoải mái khóc lóc.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 2
Khi tham gia một chương trình, Trịnh Sảng cho biết mẹ rất nghiêm khắc với cô.
Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 3
Nếu đàn sai, cô sẽ bị mẹ đánh vào tay.

Năm 12 tuổi, bố mẹ đã để Trịnh Sảng một mình từ Đông Bắc đến Thành Đô học vũ đạo với mục đích trau dồi tài năng nghệ thuật. Ở một thành phố xa xôi không có người thân bạn bè, phải sống cô đơn một mình khiến người nghe không khỏi bất ngờ.

Ở trường, Trịnh Sảng bị bắt nạt và bạn học gọi cô là "con bé Đông Bắc quê mùa" nhưng cô không dám nói với bố mẹ vì sợ họ lo lắng, chỉ có thể vừa khóc vừa viết ra trong nhật ký. Sau này ông Trịnh đọc được nhật ký và hỏi con gái vì sao không nói ra, lúc ấy Trịnh Sảng chỉ bảo: "Con có thể nói cái gì, nói ra rồi thì bố sẽ bay đến Thành Đô an ủi con sao? Hoặc là nói đừng sợ, bố sẽ bảo vệ con ư? Không, con nghĩ bố sẽ không làm điều đó, cho dù con có thế nào thì bố cũng sẽ không làm điều đó".

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 4
Trịnh Sảng từng khóc lóc kể lại chuyện bị bắt nạt thời thơ ấu.

Thời gian trôi đi, Trịnh Sảng thi đỗ vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 16 tuổi, cuộc đời của cô cũng thay đổi từ đó. Đến năm 2009, Trịnh Sảng trở thành một nữ diễn viên đầy triển vọng nhờ vào thành công của bộ phim Cùng ngắm mưa sao băng. Trịnh Sảng cũng hẹn hò với Trương Hàn nhờ bộ phim này, nhưng sau 5 năm họ đã chia tay và có vẻ như người đẹp sinh năm 1991 cũng bắt đầu thay đổi từ đó. 

Trịnh Sảng không còn ngoan ngoãn hay nghiêm túc trong công việc nữa, cô thường xuyên biến mất đột ngột khi đang quay phim. Cô nói rằng tính cách nội tâm của mình không thích hợp để trở thành diễn viên, để rồi vì việc này mà cãi nhau với mẹ, từ đó mọi việc bắt đầu đi theo chiều hướng xấu.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 5

Trịnh Sảng đã có tất cả mọi thứ, vinh quang, danh vọng cho đến tiền bạc. Tuy nhiên chính những thứ này đã kìm hãm cô, khiến tính cách dần trở nên mất kiểm soát. Cô vô cùng khát khao sự an toàn và sợ thất bại, tự ti và tự tôn, cô không thể hòa đồng với mọi người, làm ầm trên phim trường, để mặt mộc và ăn mặc xuề xòa, tạo tin lên hotsearch để thu hút sự chú ý. Không thể nói tất cả mọi chuyện đều do bố mẹ Trịnh Sảng gây ra bởi bên cạnh đó những tác động từ môi trường bên ngoài cũng rất lớn. Với tính cách như thế, không ai giúp cho cô thay đổi và sửa chữa, Trịnh Sảng cuối cùng đã trở nên điên loạn.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 6

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 7

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 8

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 9
Từng có một khoảng thời gian dài, người ta thấy Trịnh Sảng ăn mặc xuề xòa, để mặt mộc đi ra ngoài mà không quan tâm mình là một ngôi sao nổi tiếng.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 10

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 11

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 12
Hay việc Trịnh Sảng khóc ngoài đường như thế này cũng chẳng có gì lạ cả.

Bố của Trịnh Sảng luôn coi con gái là cỗ máy kiếm tiền, ông cũng bắt đầu lợi dụng con gái cho những mục đích riêng của mình. Ban đầu, ông Trịnh dùng danh nghĩa của con gái để kinh doanh mặt nạ dưỡng da nhưng mọi việc đều không thuận lợi và cuối cùng là thất bại. Sau đó, ông Trịnh lại tiếp tục mở quán lẩu dưới danh nghĩa của Trịnh Sảng và việc làm ăn cũng chẳng mấy suôn sẻ. Thậm chí ông còn sẵn sàng "bán" tin tức tình cảm của Trịnh Sảng cho bất kỳ netizen nào có thể trả khoản tiền mà ông mong muốn.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 13
Bố Trịnh Sảng dùng đủ mọi cách để kiếm tiền từ con gái.

Trịnh Sảng phụ thuộc vào bố mẹ, cô rất nghe lời từ việc để họ quản lý mọi hoạt động cho đến vấn đề yêu đương hẹn hò. Ở tuổi 30, Trịnh Sảng vẫn như một đứa trẻ nổi loạn, đến mức làm ra hành vi vi phạm pháp luật là thuê mang thai hộ và trái đạo đức là bỏ rơi con cái. Trang Sohu cho biết, có lẽ vì quá tin tưởng vào bố mẹ nên khi họ bảo Trịnh Sảng bỏ con thì cô đã nghe theo mà không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

Báo Trung phân tích nguyên nhân sự 'nhẫn tâm' của Trịnh Sảng: Trải qua tuổi thơ thế này không bất thường mới lạ! - 14

Trịnh Sảng đã làm những việc trái với luân thường đạo lý, điều này chẳng ai có thể phủ nhận được. Thế nhưng khiến nữ diễn viên này trở nên điên loạn và có những hành động điên rồ ấy có lẽ xuất phát từ một tuổi thơ không trọn vẹn, thiếu sự yêu thương và chăm sóc của bố mẹ.

Theo Hoàng Linh (Pháp Luật & Bạn Đọc) 




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/bao-trung-phan-tich-nguyen-nhan-su-nhan-tam-cua-trinh-sang-trai-qua-tuoi-tho-the-nay-khong-bat-thuong-moi-la-162212201000547770.htm