Sao 360°

Bảo Thanh bị tố vô trách nhiệm, quỵt tiền

Nữ diễn viên khẳng định sự việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối 5/11, một spa làm đẹp gửi thông tin tố cáo nữ diễn viên Bảo Thanh đơn phương phá vỡ hợp đồng quảng cáo, đồng thời "quỵt" luôn số tiền mà spa này đã đặt cọc cho cô trước đó. 

Cụ thể, Bảo Thanh ký hợp đồng quay quảng cáo với spa này vào ngày 29/9/2018. Trong hợp đồng có ghi rõ Bảo Thanh không cần trang điểm, để mặt mộc để thực hiện quay quảng cáo.

Bảo Thanh bị tố vô trách nhiệm, quỵt tiền
Thỏa thuận giữa hai bên được gửi qua email và được Bảo Thanh xác nhận

Diễn viên Bảo Thanh đã ký hợp đồng và yêu cầu doanh nghiệp chuyển trước 100% giá trị hợp đồng, tương ứng 60.000.000 đồng. Phía doanh nghiệp đã chuyển vào tài khoản nữ diễn viên số tiền trên vào lúc 20 giờ ngày 28/9/2018.

Tuy nhiên, ngày 29/9/2018, Bảo Thanh xuất hiện tại địa điểm quay quảng cáo với khuôn mặt trang điểm đậm, vi phạm hợp đồng và kịch bản mà hai bên đã thỏa thuận trước đó.

Các đạo diễn, trợ lý đạo diễn sau đó đã trao đổi với Bảo Thanh về việc trang điểm của cô để tìm ra giải pháp cuối cùng. Tuy nhiên, sau gần 1 giờ trao đổi, nữ diễn viên tự động bỏ về, để mặc ê kíp quay phim ở lại địa điểm.

Bảo Thanh bị tố vô trách nhiệm, quỵt tiền - 1
Nữ diễn viên trong buổi làm việc với ê kíp

Đại diện spa cho biết việc Bảo Thanh tự ý hủy buổi quay quảng cáo ngày 29/9/2018 đã khiến đơn vị này thiệt hại 30.000.000 đồng (bao gồm tiền thuê trang thiết bị và ê kíp quay).

Sau đó, phía spa đã liên tục liên hệ với Bảo Thanh và yêu cầu cô trả lại số tiền 60.000.000 đồng đã chuyển khoản trước đó.

Bảo Thanh đã đồng ý hoàn lại số tiền 30.000.000 đồng cho doanh nghiệp nhưng đến hết tháng 10/2018, doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được số tiền. Chia sẻ về sự việc, đại diện doanh nghiệp tỏ ra rất bức xúc, cho biết đã chờ đợi những hành động thiện chí từ Bảo Thanh suốt hơn 1 tháng qua, nhưng phía diễn viên vẫn bất hợp tác.

Bảo Thanh bị tố vô trách nhiệm, quỵt tiền - 2
Diễn viên Bảo Thanh

Liên hệ với Bảo Thanh, nữ diễn viên khẳng định cô không hề vi phạm hợp đồng và sự việc đã bị bóp méo nhằm bôi nhọ danh dự của cô. Cô cho biết mình có nhận lời sẽ đóng quảng cáo cho đơn vị nói trên, tuy nhiên hai bên chưa hề ký kết hợp đồng hợp tác dịch vụ với nhau. Hơn nữa, khi xảy ra tranh chấp, doanh nghiệp này chưa có bất kì thông báo bằng văn bản chính thức nào đến cô mà đã đưa ra thông cáo báo chí với những cáo buộc khẳng định thông tin sai sự thật. Như vậy, hành động này được thực hiện với mục đích là muốn bôi nhọ làm xấu hình ảnh của nữ diễn viên trước công chúng.

Việt Hà (SHTT)