Sao 360°

Angela Phương Trinh bị Sở TT&TT TP.HCM mời làm việc vì đăng tin 'giun đất chữa được COVID-19'

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời đến các tài khoản thông tin sai sự thật vụ "giun đất chữa được COVID-19" để làm rõ và có cơ sở xử lý theo quy định.

Ngày 2/9, ông Lê Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết Sở đang phối hợp với các cơ quan chức năng, xác minh, xử lý hành vi cung cấp thông tin, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm điều trị COVID-19 không có sự cấp phép của Bộ Y tế trên mạng xã hội.

Cụ thể trước đó, trên fanpage chính thức (có dấu tích xanh) của nữ diễn viên Angela Phương Trinh liên tục quảng cáo sản phẩm làm từ địa long (giun đất) có khả năng chữa bệnh thần kỳ, giúp giữ mạng sống cho mình và cho gia đình trước COVID-19.

Những thông tin dùng giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa COVID-19 này gây ra nhiều tranh cãi và hoang mang đối với người dân.

Theo Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, sau quá trình thu thập thông tin, đơn vị này đã yêu cầu các chủ tài khoản khác trên mạng xã hội phải gỡ bỏ nội dung đưa tin sai sự thật, gây hiểu nhầm về việc phòng, điều trị Covid-19 từ sản phẩm địa long.

Angela Phương Trinh bị Sở TT&TT TP.HCM mời làm việc vì đăng tin 'giun đất chữa được COVID-19'

Bên cạnh đó, ngày 25/8 Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã gửi giấy mời đến các tài khoản thông tin sai sự thật để làm rõ và có cơ sở xử lý theo quy định. Tuy nhiên, trong thời gian cao điểm giãn cách xã hội của TP.HCM, nên buổi làm việc được dời lại.

Mới đây trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời", ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết trong thời gian qua trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin địa long có thể chữa COVID-19 và một số người nổi tiếng đã quảng cáo chuyện này.

"Bộ Y tế chính thức thông tin, khẳng định không có cơ sở khoa học gì về chuyện dùng giun đất hoặc chiết xuất từ giun đất để chữa COVID-19", ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Theo ông Lê Quang Tự Do, những tài khoản, nhất là nghệ sĩ nổi tiếng nếu tiếp tục quảng cáo, lan truyền thông tin này sẽ bị xử lý nghiêm. "Chúng ta không nên tin tưởng các thông tin không kiểm chứng. Đặc biệt là thông tin sai sự thật bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe", ông Tự Do khuyến cáo đến người dân trong chương trình Dân hỏi – Thành phố trả lời.

Theo Tứ Quý (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/angela-phuong-trinh-bi-so-tttt-tphcm-moi-lam-viec-vi-dang-tin-giun-dat-chua-duoc-covid-19-16221020921290156.htm