Sao 360°

Ác nhân 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' hàn gắn với vợ sau bê bối ngoại tình

Lương Tiểu Long vừa có những khoảnh khắc tình cảm bên bà xã. Trước đó, ngôi sao võ thuật bị công chúng chỉ trích vì công khai chuyện quan hệ ngoài hôn nhân với một phụ nữ trẻ.

Sina cho hay nam diễn viên Lương Tiểu Long đã được vợ tha thứ sau tai tiếng ngoại tình. Hôm 25/12, hai vợ chồng cùng chia sẻ một số hình ảnh tình cảm trên đường phố. Ifeng cho hay vợ Lương Tiểu Long đồng ý hàn gắn với chồng dù biết thói đào hoa của ông xã.

Ác nhân 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' hàn gắn với vợ sau bê bối ngoại tình
Lương Tiểu Long và bà xã tình cảm khi chụp ảnh chung với bạn bè.

“Vợ Lương Tiểu Long tên Tống Tương, kém ông 20 tuổi. Họ quen biết vào năm 1994 và kết hôn vào năm 1995. Họ có hai người con chung. Tống Tương là người yêu thích võ thuật, từng làm quản lý cho Lương Tiểu Long và rất nghe lời chồng. Việc Lương Tiểu Long được tha thứ cũng là điều dễ dự đoán”, một người quen biết hai vợ chồng chia sẻ trên Ifeng.

Trước đó, Lương Tiểu Long gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội khi công khai chuyện ngoại tình. Trên Weibo, ông chia sẻ hình ảnh trò chuyện với một phụ nữ trẻ cùng những lời nhắn nhủ ngọt ngào.

Ác nhân 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' hàn gắn với vợ sau bê bối ngoại tình - 1
Lương Tiểu Long và người tình trẻ (ảnh phải) và vợ. Ông bị chỉ trích sau bê bối ngoại tình.

“Lần này đến Hoành Điếm quay phim, tôi lừa dối bà xã để đưa em đi cùng. Hơn 20 ngày bên nhau mọi lúc mọi nơi, tôi rất hạnh phúc. Em cũng rất chiều chuộng tôi. Bạn bè của tôi đều biết đến em và lần này tôi muốn toàn thế giới biết em là ai”, Lương Tiểu Long viết.

Nam diễn viên 70 tuổi khẳng định không thể sống thiếu người phụ nữ kém 30 tuổi. Ông còn tuyên bố sẽ năn nỉ vợ chấp nhận cuộc tình mới của mình. Theo Sina, tai tiếng đời tư khiến danh dự của Lương Tiểu Long bị ảnh hưởng. Một số nhà sản xuất phim vội gạch tên ông khỏi danh sách diễn viên tham gia vì sợ liên đới.

Theo truyền thông Trung Quốc, việc Lương Tiểu Long xuất hiện tình cảm bên vợ cũng là cách giúp ông lấy lại hình ảnh.

Ác nhân 'Tuyệt đỉnh Kung Fu' hàn gắn với vợ sau bê bối ngoại tình - 2
Không điển trai nhưng Lương Tiểu Long có tiếng đào hoa.

Lương Tiểu Long sinh năm 1948, là cao thủ võ công thực thụ của làng giải trí xứ Cảng thơm. Cùng với Địch Long, Lý Tiểu Long, Thành Long, ông được báo chí Trung Quốc gọi là “Tứ tiểu long” làng võ thuật. Khi mới 15 tuổi, ông theo học các môn phái võ học Vịnh Xuân Quyền và Karate. Trước khi trở thành diễn viên, Lương Tiểu Long đã thi đấu tại nhiều giải võ thuật đối kháng và giành huy chương.

Từ năm 1977 đến năm 1991, ông nổi danh khắp châu Á nhờ Hoàng Phi Hồng tứ đại đệ tử, Kim Bảng anh hùng, Hoắc Nguyên Giáp. Tuy nhiên trong suốt 10 năm sau đó, ông gần như ở ẩn, không xuất hiện trên màn ảnh.

Vai diễn để đời cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Lương Tiểu Long chính là nhân vật phản diện Hỏa Vân trong Tuyệt đỉnh Kung Fu (2003). Cảnh Hỏa Vân đấu võ cóc tay đôi với nhân vật của Châu Tinh Trì cho đến giờ vẫn được coi là kinh điển trên màn ảnh Hong Kong.

Về đời tư, ông từng kết hôn với nghệ sĩ nổi tiếng Lê Ái Liên. Ông ly hôn sau khi bà bị tạt axit đến biến dạng.

Theo Hiểu Nguyệt (Tri Thức Trực Tuyến)