Pháp luật

Xuất hiện người mẫu tham gia các cuộc thi sắc đẹp bán dâm

Nổi lên là sự xuất hiện của một số đường dây mại dâm“ gái gọi hạng sang”, gái bán dâm là người mẫu, người đã từng tham gia các chương trình truyền hình, cuộc thi sắc đẹp...

Xuất hiện người mẫu tham gia các cuộc thi sắc đẹp bán dâm
Thời gian qua lực lượng chức năng phát hiện một số vụ người mẫu bán dâm . Ảnh: Internet

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM cho biết hoạt động mại dâm trên địa bàn thành phố đến nay vẫn còn diễn biến khá phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, biểu hiện dưới nhiều hình thức kinh doanh núp bóng, trá hình như kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, hớt tóc thanh nữ, massage , karaoke...

Bên cạnh đó, việc lợi dụng các trang mạng xã hội, mạng internet để môi giới, giới thiệu mua bán dâm, hoạt động câu đón khách mua dâm lưu động ở nơi công cộng và tệ nạn mại dâm nam vẫn còn diễn biến phức tạp.

Ngoài ra, vẫn tồn tại và phát sinh việc câu kéo khách (kể cả tại vùng ven) bằng các hành vi khiêu dâm, kích dục tại các điểm kinh doanh quán cà phê, tiệm hớt tóc, gội đầu, xông hơi, cạo gió giác hơi, spa.

Nổi lên là sự xuất hiện của một số đường dây mại dâm “gái gọi hạng sang”, gái bán dâm là người mẫu, người đã từng tham gia các chương trình truyền hình, cuộc thi sắc đẹp ...

Tình hình dịch HIV trên các nhóm đối tượng nguy cơ cao (tiêm chích ma túy, mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới) tuy giảm trong những năm qua nhưng vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng nhẹ qua đường tình dục (trên nhóm phụ nữ mại dâm, nam có quan hệ tình dục đồng giới).

Vì vậy, UBND TP.HCM yêu cầu kế hoạch trong thời gian tới Công an TP tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây tổ chức, môi giới mại dâm; phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý các tổ chức hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện…

TP.HCM cũng thừa nhận tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn chưa có chiều hướng giảm, vẫn diễn biến phức tạp theo hai chiều thẩm lậu ma túy từ nước ngoài về thành phố tiêu thụ và trung chuyển sang nước thứ ba.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy ngày càng chuyên nghiệp, chặt chẽ hơn, tổ chức thành đường dây khép kín, thường xuyên thay đổi nơi cất giấu và phương thức giao, nhận ma túy - tiền.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, số người nghiện ma túy trên địa bàn thành phố có hồ sơ quản lý tăng. Số người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa và sử dụng nhiều loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp (ma túy đá) rất nguy hiểm và diễn biến phức tạp.

Theo Viết Long (Pháp Luật TPHCM)