Pháp luật

Xử lý nghiêm các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 29/7, Bộ Quốc phòng tổ chức họp triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý người xuất, nhập cảnh (XNC) qua biên giới và vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian qua.

Nhóm người Trung Quốc vượt đường rừng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ.
Theo thống kê của Bộ đội biên phòng (BĐBP), tình hình XNC trái phép qua biên giới diễn biến phức tạp. Từ ngày 2/2 đến ngày 25/7, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 15.200 người nhập cảnh trái phép, tập trung trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc (nổi lên là địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai). Trong tháng 6 và tháng 7, các đơn vị đã phát hiện thủ đoạn mới của đối tượng là trốn trên phương tiện vận tải hàng hóa để nhập cảnh trái phép.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BĐBP đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền thành lập 1.600 tổ, chốt với hơn 9.900 người để ngăn chặn hoạt động XNC trái phép tại các đường mòn, lối mở trên biên giới. Cùng với đó, tổ chức điều động tăng cường lực lượng, phương tiện từ tuyến sau cho các tuyến biên giới. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở...

Thời gian tới, BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, chủ động khảo sát các địa điểm có thể sử dụng làm khu cách ly; thực hiện tốt công tác quản lý XNC tại các cửa khẩu, phối hợp với các lực lượng giải quyết nhập cảnh cho các trường hợp là người nước ngoài nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ và các trường hợp đặc biệt khác...

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu BĐBP tăng cường công tác kiểm soát biên giới, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, thiếu trách nhiệm.

Chỉ đạo cơ quan chức năng thuộc quyền phối hợp với cơ quan tư pháp của Bộ Quốc phòng điều tra, xác minh làm rõ vai trò trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ dọc tuyến biên giới, nếu có sai phạm, thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Rà soát lại khu vực đảm nhiệm, tổ chức, bố trí lực lượng, phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất… chú trọng công tác bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Phối hợp với cơ quan chức năng sớm đưa ra xét xử công khai những đường dây tổ chức đưa người XNC trái phép. Lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với BĐBP kiểm soát chặt chẽ phương tiện tàu, thuyền để phát hiện người XNC trái phép, sớm nghiên cứu, xác định có hay không việc các đường dây đưa người XNC trái phép qua đường biển, báo cáo kịp thời để Bộ Quốc phòng chỉ đạo, xử lý. Coi trọng công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch khi làm việc, tiếp xúc với người vi phạm…

Theo K.L (Báo Pháp Luật)




https://baophapluat.vn/trong-nuoc/xu-ly-nghiem-cac-duong-day-dua-nguoi-xuat-nhap-canh-trai-phep-532336.html