Pháp luật

Xử lý hình sự 4 thanh niên gây rối, đánh nhau trong khu cách ly tập trung

Từ việc tranh giành chỗ chơi thể thao trong khu cách ly tập trung, các đối tượng nhiều lần lao vào nhau đánh lộn, thậm chí cảnh sát cơ động phải có mặt để ổn định tình hình.

Ngày 4/9, Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng” trong khu cách ly tập trung khu vực cổng B - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Xuân Đình (28 tuổi, trú xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Đào Viết Anh Hào (34 tuổi), Trần Minh Thành (24 tuổi), Phan Hải Đăng (32 tuổi) cùng trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Xử lý hình sự 4 thanh niên gây rối, đánh nhau trong khu cách ly tập trung
4 đối tượng gây rối vừa bị khởi tố.

Trước đó, vào ngày 20/3, các đối tượng trên được đưa vào khu cách ly tập trung ở khu vực cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thuộc thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, Hương Sơn). Quá trình cách ly tại đây, các đối tượng xảy ra mâu thuẫn khi tranh giành sân đá bóng và sân bóng chuyền và dùng gậy đánh nhau gây thương tích.

Khoảng 16h ngày 30/3, khi Hào đang chạy thể dục dưới sân bê tông trong khu vực cách ly thì Đình gọi Hào lại để nói chuyện (Đình nghe nói Hào là một trong những người chơi bóng chuyền). Quá trình nói chuyện, giữa Hào và Đình xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhưng được Thân đang đứng gần đó chạy lại can ngăn nên không xảy ra đánh nhau.

Chưa dừng lại ở đó, khoảng 9h ngày 31/3, lực lượng chức năng tại khu cách ly đề nghị toàn bộ người đang cách ly xuống sân để phục vụ phun thuốc khử khuẩn tại các phòng. Do vẫn còn cay cú chuyện hôm trước, các đối tượng lại tranh cãi, rồi xô xát bất chấp sự can ngăn từ cán bộ nhân viên khu cách ly.

Phải đến khi lực lượng Cảnh sát Cơ động có mặt can ngăn nên mới ổn định được tình hình.

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định các đối tượng đã gây rối trật tự nơi công cộng, quá trình gây rối các đối tượng có sử dụng hung khí (gậy) gây mất an ninh trật tự tại khu vực cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Hành vi đó đã đủ yếu tố cấu thành tội “gây rối trật tự công cộng” quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 318 - Bộ luật Hình sự. Công an huyện Hương Sơn nhận thấy cần khởi tố vụ án hình sự để xử lý đúng người đúng tội.

PTH (Nguoiduatin.vn)