Pháp luật

Thế chấp clip nóng để 'bốc bát họ', cô gái trẻ phải bán dâm để lấy tiền trả lãi

Từ vụ việc một cô gái bị bắt quả tang bán dâm, môi giới bán dâm, lực lượng chức năng đã khám phá thêm một đường dây cho vay với lãi suất “cắt cổ”, bắt con nợ phải thế chấp bằng hình ảnh, clip "nóng", mang tính khiêu dâm.

Ngày 24/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1992); Bùi Ngọc Thủy (SN 1984) cùng trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội; Khương Thị Tuyến (SN 1992) trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Ngoài ra đối tượng Nguyễn Thị Vân Anh còn bị khởi tố thêm tội danh cưỡng đoạt tài sản.

Thế chấp clip nóng để 'bốc bát họ', cô gái trẻ phải bán dâm để lấy tiền trả lãi
Vợ chồng Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy tại cơ quan công an.

Theo cảnh sát, vụ việc được bắt nguồn từ việc qua công tác kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Thị N. (trú tại Nghệ An) đang có hành vi mua bán dâm tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Ngoài trực tiếp bán dâm, N. còn tham gia môi giới mại dâm.

Tại cơ quan công an, N. khai phải đi bán dâm để có tiền trả lãi ngày. Theo đó, trong thời gian từ tháng 1/2021, N. có vay tiền qua hình thức “bốc bát họ”, vay lãi ngày của Nguyễn Thị Vân Anh và Đào Quốc Huy, Bùi Ngọc Thủy, Khương Thị Tuyến và Nguyễn Huy Hiển tổng cộng "12 bát họ".

Cụ thể, tính đến tháng 5/2021, vợ chồng Vân Anh đã cho N. bốc 7 "bát họ", tổng số tiền là 163 triệu đồng, lãi suất từ 10-20 nghìn đồng/triệu/ngày. Mỗi ngày, chị N. phải trả lãi và gốc từ 150-200 nghìn đồng hoặc theo chu kỳ 10 ngày trả lãi một lần. Tổng số tiền lãi chị N. phải trả cho vợ chồng Vân Anh lên đến hơn 131 triệu đồng.

Để được vay tiền, N. phải thế chấp bằng hình ảnh, clip "nóng", mang tính khiêu dâm. Ngoài ra, nạn nhân phải đưa các thông tin cá nhân, tài khoản Facebook cho chủ nợ. Nếu người vay trả lãi chậm hay không còn khả năng trả nợ, các bị can sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm cho gia đình hoặc tung lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/the-chap-clip-nong-de-boc-bat-ho-co-gai-tre-phai-ban-dam-de-lay-tien-tra-lai-tintuc792940