Pháp luật

Xét xử 'ông trùm' vụ chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng từ Sàn vàng Khải Thái

Sáng 11-12, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 290 tỷ đồng từ sàn vàng Khải Thái.

Bằng hình thức lừa đảo huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư, bị cáo Hsu Minh Jung (tức “Saga”), 42 tuổi, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc là “ông trùm” Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái (viết tắt là Công ty Khải Thái) cầm đầu cùng 6 đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt của 724 bị hại với số tiền gần 270 tỷ đồng.

Thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân được phân công làm Chủ tọa phiên toà này. Kiểm sát viên Lê Thị Bảo Yên (Viện KSND TP Hà Nội) thực hành quyền công tố...

Xét xử 'ông trùm' vụ chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng từ Sàn vàng Khải Thái
Bị cáo Hsu Ming Jung (bên trái, hàng đầu) và đồng phạm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong thời gian từ tháng 12-2012 đến tháng 9-2014, bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của Công ty Khải Thái, Hsu Ming Jung đã chỉ đạo các cán bộ chủ chốt của Công ty Khải Thái gồm: Phan Kiện Trung (33 tuổi, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), kinh doanh tự do. Nguyễn Mạnh Linh (30 tuổi, trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, Ninh Bình), cựu Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái. Đoàn Thị Luyến (30 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Charmvit, Công ty Khải Thái. Tăng Hải Nam (42 tuổi, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Lotte, Công ty Khải Thái. Đinh Thị Hồng Vinh (32 tuổi, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai), cựu Giám đốc phụ trách chi nhánh Plaschem, Công ty Khải Thái. Trịnh Hoàng Bình (42 tuổi, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng Công ty Khải Thái và các nhân viên khác thuộc Công ty Khải Thái dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 724 khách hàng là người Việt Nam thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền gần 290 tỷ đồng. Trong số tiền này, Công ty Khải Thái trả lãi một phần cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt gần 270 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Hsu Ming Jung được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Khải Thái. Hsu Ming Jung tự đưa ra những thông tin gian dối về hoạt động của Công ty Khải Thái, chỉ đạo nội dung đào tạo cho các cán bộ chủ chốt, nhân viên kinh doanh của công ty này tư vấn cho khách hàng, làm các khách hàng tin tưởng gửi tiền ủy thác đầu tư vào công ty thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư (là hình thức kinh doanh không được Nhà nước cho phép) để huy động nguồn tiền của khách hàng là người Việt Nam nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của họ.

Các bị cáo có tên trên được xác định giữ vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho Hsu Ming Jung trong việc huy động tiền gửi của khách hàng để chiếm đoạt. Quá trình làm việc tại Công ty Khải Thái, các bị cáo đều biết rõ công ty này không hoạt động kinh doanh như đã đăng ký với cơ quan có chức năng, nhưng họ vẫn trực tiếp giao dịch với khách hàng, tư vấn tạo niềm tin cho khách hàng tin tưởng gửi tiền vào Công ty Khải Thái. Việc Hsu Ming Jung chi lương, thưởng cao là động lực để các bị cáo giúp Hsu Ming Jung chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng.

Bị cáo Phan Kiện Trung là người giúp Hsu Ming Jung thành lập Công ty Khải Thái. Trung cũng là phiên dịch cho Hsu Ming Jung truyền đạt toàn bộ các nội dung của Hsu Ming Jung tới các nhân viên. Trung quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân lực, quản lý chi nhánh Plaschem, soạn thảo nội dung đào tạo nhân viên và trực tiếp đào tạo nhân viên tư vấn cho Công ty Khải Thái.

Trong thời gian làm việc tại công ty này, Trung được hưởng lợi hơn 1,1 tỷ đồng một tháng. Bị cáo Đoàn Thị Luyến và nhân viên do Luyến quản lý đã tư vấn cho khách hàng được 434 hợp đồng để thu số tiền rất lớn.

Trong thời gian làm tại Công ty Khải Thái, Luyến đã được công ty trả lương và thưởng số tiền gần 3 tỷ đồng. Bị cáo Tăng Hải Nam và nhân viên do Nam quản lý đã tư vấn cho khách hàng được 277 hợp đồng. Trong thời gian làm tại Công ty Khải Thái, Nam được công ty trả lương và thưởng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Bị cáo Đinh Thị Hồng Vinh và nhân viên do Vinh quản lý đã tư vấn cho khách hàng được 428 hợp đồng.

Trong thời gian làm tại Công ty Khải Thái, Vinh đã được công ty trả lương và thưởng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Bị cáo Nguyễn Mạnh Linh dù không có trình độ chuyên môn về đầu tư, kinh doanh nhưng lại làm Giám đốc thuê cho Công ty Khải Thái, là người đại diện tư cách pháp nhân cho Công ty Khải Linh. Linh không hiểu biết gì về hoạt động của công ty này và không có quyền chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty nhưng lại ký khống, ký hợp thức hóa vào tất cả các giấy tờ, hợp đồng, phiếu thu chi của công ty này. Linh được công ty trả lương số tiền hơn 200 triệu đồng. Bị cáo Trịnh Hoàng Bình có trình độ chuyên môn về kế toán.

Trước khi vào làm tại Công ty Khải Thái, Bình đã tìm hiều về hoạt động của công ty và biết rõ các lĩnh vực công ty đăng ký kinh doanh. Khi vào làm việc, Bình biết công ty có nhiều vi phạm nhưng vẫn giúp Hsu Ming Jung hoàn thiện, củng cố hợp pháp hóa các hoạt động vi phạm của công ty. Bị cáo Hsu Ming Jung và đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điểm a, khoản 4, Điều 139 BLHS). Theo điều khoản bị truy tố, bị cáo Hsu Ming Jung và đồng phạm sẽ đối diện với mức án từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Phiên xử này dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Theo Nguyễn Hưng (CAND Online)