Pháp luật

Xét xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô trong thang máy

Sáng nay 6/11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Sáng 6/11, đúng như lịch xét xử, Tòa gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) sẽ xử kín phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng, đang cư trú Q.2, TP.HCM) dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 23/8, tại phiên xét xử sơ thẩm lần 2, TAND Q.4 (TP.HCM) đã tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam về tội “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo khoản 1, điều 146 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xét xử kín vụ Nguyễn Hữu Linh dâm ô trong thang máy

Sở dĩ có phiên tòa phúc thẩm này là vì có kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh, do thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn - phó chánh tòa gia đình và người chưa thành niên, TAND TP.HCM - làm chủ tọa.

Lúc 7h40, ông Nguyễn Hữu Linh và luật sư Trần Bá Học đã có mặt tại trụ sở TAND TP.HCM bằng ôtô. Ban đầu, do có quá nhiều phóng viên vây quanh nên ông Linh chần chừ không ra khỏi xe. Một lát sau đó, ông được bảo vệ TAND TP.HCM hướng dẫn vào phòng xử án bằng lối sau tòa.

Phiên tòa lần này tiếp tục được xét xử kín. Phần tuyên án sẽ được công khai.

Ngọc Linh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/xet-xu-kin-vu-nguyen-huu-linh-dam-o-trong-thang-may-d63428.html?demo