Pháp luật

Xế hộp húc văng cảnh sát cơ động tại chốt kiểm soát rồi bỏ chạy

Chiếc ôtô con mang biển số Phú Thọ khi qua chốt kiểm soát tại dốc Xây (Ninh Bình) đã không dừng lại theo hiệu lệnh, tông và hất văng 1 cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngày 19/11, Công an TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã triệu tập tài xế điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát Phú Thọ để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Xế hộp húc văng cảnh sát cơ động tại chốt kiểm soát rồi bỏ chạy
Hình ảnh chiếc ôtô vượt chốt kiểm soát tông ngã Cảnh sát cơ động khi qua dốc Xây (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên báo Người Lao Động, vào khoảng 21h15 phút ngày 17/11, khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 dốc Xây (TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), một chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Ninh Bình đã bị một người đi xe ôtô con mang BKS 19A-397.18 chạy hướng Nam - Bắc không chấp hành hiệu lệnh hất văng, ngã ra đường, bị thương.

Người điều khiển ôtô sau đó không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Tam Điệp xác định Chu Hoàng Tâm (SN 1998, ngụ phố Sa Đéc, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) là người điều khiển chiếc ôtô trên.

Xế hộp húc văng cảnh sát cơ động tại chốt kiểm soát rồi bỏ chạy - 1
Chu Hoàng Tâm tại cơ quan công an (Ảnh Công an Ninh Bình)

Hiện, công an đã triệu tập Chu Hoàng Tâm về hành vi chống người thi hành công vụ để điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xe-hop-huc-vang-canh-sat-co-dong-tai-chot-kiem-soat-roi-bo-chay-tintuc797563