Pháp luật

Xảy ra án mạng vì nhậu nhẹt, hát loa kẹo kéo ồn ào

Người hàng xóm thấy hát quá ồn ào qua nhắc nhở thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ngày 20-9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã trưng cầu giám định tử thi, hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân vào tối qua, 19-9.

Xảy ra án mạng vì nhậu nhẹt, hát loa kẹo kéo ồn ào
Cơ quan chức năng giám định tử thi nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, tối 19-9, tại nhà anh Nguyễn Văn Âu ở xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân có tổ chức nhậu cùng nhóm bạn. Trong nhóm này có anh Phùng Bá H. (24 tuổi, ngụ cùng xã).

Trong lúc nhậu, nhóm này có tổ chức hát karaoke bằng loa kẹo kéo.
Đến 22 giờ cùng ngày, do bị tiếng hát của nhóm nhậu này gây ồn ào, “tra tấn” làm ảnh hưởng giấc ngủ, anh Trần Đình Trung (39 tuổi) nhà gần đó qua nhắc nhở.

Tuy nhiên nhóm này không ngừng hát mà còn lớn tiếng dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Anh Trung đã dùng vật cứng đánh nhiều cái vào người, đầu anh H.

Sau đó, anh H. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân nhưng do vết thương quá năng nên đã tử vong.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Trần Đình Trung để làm rõ vụ việc.

Theo Phương Nam (Pháp Luật TPHCM)




https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xay-ra-an-mang-vi-nhau-nhet-hat-loa-keo-keo-on-ao-1016457.html