Pháp luật

Xác định nguyên nhân vụ đại úy công an bị đánh trọng thương trong quán nhậu

Từng bị đại úy công an xử lý vi phạm giao thông, thanh niên 31 tuổi trách móc rồi cầm cốc uống bia đánh vào mặt cán bộ này.

Xác định nguyên nhân vụ đại úy công an bị đánh trọng thương trong quán nhậu
Đại úy Nhiều tại bệnh viện. Ảnh: Zing.vn

Chiều 4/9, báo Vietnamnet đưa tin, cơ quan Công an huyện Trần Đề đang điều tra vụ Đại uý Hồ Thanh Nhiều, cán bộ Công an thị trấn Trần Đề bị đánh thương tích.

Người đánh Đại uý Nhiều là Chung Nhất Lưỡng (31 tuổi, ngụ ấp Cảng, thị trấn Trần Đề).

Như Zing.vn đã đưa tin, vụ việc này xảy ra chiều tối 2/9, tại một quán nhậu thị trấn Trần Đề.

Lúc đó, Lưỡng cầm ly bia sang mời một người ngồi cùng đại úy Hồ Thanh Nhiều (cán bộ Công an thị trấn Trần Đề).

Do từng bị xử lý về hành vi vi phạm giao thông nên Nhiều nói với người quen: “Anh em mình trước sau như một. Còn Nhiều bắt xe em, hôm nay Nhiều nhậu, ai bắt Nhiều”.

Khi đại úy công an phản ứng, Lưỡng đập cốc bia vào mặt khiến nạn nhân bị thương. Đại úy Nhiều sau đó được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Trần Đề cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Quân Y 121.

Xác định nguyên nhân vụ đại úy công an bị đánh trọng thương trong quán nhậu - 1
Vết thương của đại úy Hồ Thanh Nhiều - Ảnh: Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV báo Tuổi Trẻ, đại tá Phạm Quốc Việt - phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã làm việc với Chung Nhất Lưỡng và một số người có liên quan tại hiện trường. Lưỡng đã khai nhận hành vi cầm ly đánh đại úy Nhiều.

Nguyên nhân do trước đây, khi làm nhiệm vụ, đại úy Nhiều có phát hiện và xử lý hành vi vi phạm giao thông của Lưỡng; Lưỡng ôm hận trong lòng nên khi gặp đại úy Nhiều tại quán nhậu đã ra tay cho hả giận.

Hiện Công an huyện Trần Đề đã cho gia đình bảo lãnh Chung Nhất Lưỡng và tiếp tục điều tra.

Đại tá Việt cho biết vừa qua có thông tin nói "cháu lãnh đạo huyện đánh trọng thương đại úy công an thị trấn" là chưa có căn cứ.

"Đến nay chưa xác định Chung Nhất Lưỡng có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo UBND huyện Trần Đề", đại tá Việt khẳng định.

Theo PV (Ngaynay.vn)