Pháp luật

Xác định nguyên nhân nữ nhân viên quán karaoke mới 15 tuổi tử vong bất thường

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân khiến Lê Thị Kiều M. tử vong bất thường vào rạng sáng 14/5.

Xác định nguyên nhân nữ nhân viên quán karaoke mới 15 tuổi tử vong bất thường
Ảnh minh hoạ.

Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên quán karaoke mới 15 tuổi tử vong bất thường xảy ra tại huyện Vĩnh Bảo ngày 16/5, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào khoảng 5h20 phút ngày 14/5, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận tin báo của Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo về việc Lê Thị Kiều M. (sinh ngày 06/12/2004, trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được đưa đến cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Trước khi đến viện, Lê Thị Kiều M. là nhân viên quán karaoke Bến Đợi (ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Ban đầu xác định nguyên nhân Lê Thị Kiều M. tử vong là do sốc ma túy.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)