Pháp luật

Xác định nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại dã man ở Điện Biên

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định chị Lò Thị Hịa (Điện Biên) tử vong do mất máu cấp, khi bị đâm đến 29 nhát bằng vật sắc nhọn. Hiện nghi phạm đã bị công an bắt giữ.

Xác định nguyên nhân người phụ nữ bị sát hại dã man ở Điện Biên
Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Liên quan vụ án chị Lò Thị Hịa (SN 1979) ở xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), bị sát hại, chiều tối 9.5, đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo, cho biết vào lúc gần 12h trưa cùng ngày, đơn vị đã bắt giữ được một nghi phạm.

Đối tượng bị bắt giữ là Quàng Văn Quốc (SN 2001), là hàng xóm của nạn nhân.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong do mất máu cấp khi bị đâm đến 29 nhát dao quắm nhọn.

Được biết, chị Hịa sau khi ly hôn chồng, con gái đi xây dựng gia đình, nên sống độc thân đã nhiều năm. Còn đối tượng Quốc, dù còn trẻ nhưng đã dính vào "cái chết trắng".

Tại cơ quan công an, Quàng Văn Quốc thừa nhận là thủ phạm sát hại chị Lò Thị Hịa.

Nguyên nhân gây án - theo đối tượng khai nhận, rạng sáng 9.5, Quốc biết chị Hịa thường ở nhà một mình, nên đột nhập vào nhà nhằm trộm cắp tài sản. Chị Hịa phát hiện có người lạ nên hô hoán, Quốc liền dùng dao đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án, Quốc chạy về nhà bà ngoại, cởi áo dính máu sau đó bỏ trốn lên rừng tìm đường chạy trốn thì bị Công an huyện Tuần Giáo phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo A.T (Lao Động)