Pháp luật

Xác định nguyên nhân hai vợ chồng tử vong với nhiều vết thương trong căn nhà ở Hà Nội

Bước đầu cơ quan công an xác nhận không có chuyện người ngoài đột nhập vào nhà, cướp, giết...

Ngày 1/2, qua trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã có chia sẻ về nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai vợ chồng trong buồng ngủ căn nhà ở phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.

2 vợ chồng tử vong trong phòng ngủ - Ảnh 2.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, dù chưa có kết luận chính thức, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do ghen tuông, người chồng đã sát hại vợ rồi tự tử. Không có chuyện người ngoài đột nhập vào nhà, cướp, giết.

Trước đó, khoảng 18h ngày 31/1, sau nhiều lần không liên lạc được với mẹ, người con gái đến nhà gọi cửa không thấy ai trả lời, cửa nhà vẫn khóa chốt bên trong.

Nghi có chuyện chẳng lành, người con gái đã hô hoán mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông Quang Anh T. (SN 1965) và bà Đỗ thị Thanh T. (SN 1964, cùng trú tại địa chỉ trên) đã tử vong tại buồng ngủ khóa trái bên trong.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định các nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa trên một tấm đệm trải ở sàn nhà, có nhiều vết thương trên cơ thể. Trong đó, nạn nhân nam có nhiều vết đâm rách ở vùng đầu, còn nạn nhân nữ bị một vết đâm ở bụng. Xung quanh thi thể có nhiều vết máu và con dao gọt hoa quả dài khoảng 15 cm.

Theo ông Trương Quang Vinh - Chủ tịch UBND phường Quang Trung nói với VietNamNet, 2 vợ chồng này làm nghề may comple, người chồng 60 tuổi và vợ gần 60 tuổi. Hai vợ chồng không ở cùng các con, sống hòa thuận với mọi người trong tổ dân phố.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xac-inh-nguyen-nhan-hai-vo-chong-tu-vong-voi-nhieu-vet-thuong-trong-can-nha-o-ha-noi-a367753.html