Pháp luật

Vừa gặp nhau, 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, nhiều người thương vong

Hai nhóm thanh niên đi xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 37 khi vừa gặp nhau tại khu vực cổng trường THCS Trực Thái đã lao vào hỗn chiến khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Vừa gặp nhau, 2 nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, nhiều người thương vong
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, vào khoảng 22h30 phút ngày 30/4, trên địa bàn xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ông Đỗ Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trực Thái cho biết, vào khoảng thời gian trên, 2 nhóm thanh niên đi trên xe máy lưu thông trên tỉnh lộ 37, khi đến khu vực cổng trường THCS Trực Thái đã xảy ra ra mâu thuẫn dẫn đến hỗn chiến.

Thời điểm xảy ra vụ hỗn chiến có hơn 10 thanh niên tham gia. Lúc hai bên đánh nhau có 2 thanh niên ngồi ăn trong quán ốc gần đấy thấy vậy liền ra can ngăn bị đâm trọng thương.

Ông Nghĩa nhận xét, có thể hai nhóm thanh niên trên đã có mâu thuẫn từ trước nên khi vừa gặp nhau đã ngay lập tức lao vào hỗn chiến.

Sau vụ ẩu đả 1 nam thanh niên đã lập gia đình và có 1 người con quê ở xã Trực Cường, huyện Trực Ninh bị đâm tử vong.

"Các đối tượng tham gia vào vụ hỗn chiến ở nhiều xã khác nhau như Trực Thắng, Trực Cường, Ninh Cường...", ông Nghĩa nói.

Hiện Công an huyện Trực Ninh, Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra, làm rõ.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)