Pháp luật

Vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: 3 đối tượng truy nã ra đầu thú

Đến ngày 18.3, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động được 3/12 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú, trong số đó có 2 đối tượng thuộc đại lý cấp 1 và 1 đối tượng là con bạc...

Vụ xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỉ: 3 đối tượng truy nã ra đầu thú
Hai "đại lý cấp 1" Thịnh và Cương đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ảnh Hiền Linh

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ, trao đổi với PV, đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động được 3/12 đối tượng trốn truy nã ra đầu thú. Trong số đó có 2 đối tượng là “đại lý cấp 1” và 1 đối tượng bị truy nã về hành vi đánh bạc...

Theo đó, người đầu tiên được cơ quan Công an vận động đầu thú thành công là Nguyễn Duy Thịnh (SN 1992, ở tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). 

Xuất phát điểm là quản trị viên một diễn đàn game; từ đó, Thịnh có điều kiện tham gia tổ chức đánh bạc và nhanh chóng trở thành “đại lý cấp 1” game bài Rikvip/Tip.clup từ ngày 30.5.2015 đến ngày 29.8.2017, với tài khoản đăng nhập “tudotaichinh30” tên hiển thị “thinhbank” lập trang facebook “Thinh Nguyen”.

Với trang này, Thịnh đã phát triển được 103 “đại lý cấp 2”, lôi kéo nhiều đối tượng đánh bạc giao dịch mua bán tổng lượng Rik hơn 900 tỉ đồng và được hưởng lợi trên 600 triệu đồng. Ngoài ra, Thịnh còn làm “đại lý cấp 1” cho hệ thống game bài 23 Zdo.clup, Zon.club và được hưởng lợi trên 200 triệu đồng.

Thông qua các mối quan hệ của chính những thành viên trong gia đình Nguyễn Duy Thịnh, cơ quan Công an đã tác động, khuyên nhủ, vận động họ đưa người thân mình ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cuối cùng, Nguyễn Duy Thịnh đã đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội, đặc biệt bày tỏ sự ăn năn, cay đắng trong quá trình trốn truy nã, bởi việc phải che đậy, giấu giếm thân phận quá trình bỏ trốn.

Đáng chú ý từ lời khai của Thịnh, cơ quan Công an xác định trong thời gian trốn truy nã, nam thanh niên này vẫn liên hệ với một đối tượng trốn truy nã, từng là “đại lý cấp 1” của game bài Rikvip/Tip. Clup; là Phạm Tiến Cương (SN 1987, trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Ban chuyên án quyết định vận động và thông qua Thịnh tác động để Phạm Tiến Cương ra đầu thú. Hiểu được chính sách khoan hồng của pháp luật, ngày 13.3, Phạm Tiến Cương đã tìm đến CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ.

Với tài khoản đăng nhập “phamvantamvn1”, tên hiển thị “tamcoi1”, Cương đã xây dựng được 140 “đại lý cấp 2”; và từ ngày 12.8.2015 đến 9.8.2017, Cương đã tiến hành giao dịch mua, bán Rik hơn 477 tỉ đồng; được hưởng lợi hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra đối với game bài 23Zdo.Club, Cương có tổng giao dịch mua, bán hơn 42 tỉ đồng, được hưởng lợi gần 60 triệu đồng.

Ngoài hai trường hợp trên, trước đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã vận động Vũ Văn Minh (SN 1990, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), đối tượng bị truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú. Cũng chỉ vì cờ bạc, Minh đã trở thành con nợ chồng chất của các đối tượng ngoài xã hội, tình cảnh vô cùng khốn khó...

Theo Cao Nguyên (Lao Động)