Pháp luật

Vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh: Bắt khẩn cấp 1 nhân viên bảo vệ rừng

Sáng nay (7.3), ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết, Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Duân nhân viên hợp đồng của Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh) để tiếp tục làm rõ liên quan đến vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh.

Sáng nay (7.3), ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết, Công an huyện Nam Trà My đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Quốc Duân (SN 1989, trú tại xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam; nhân viên hợp đồng của Trạm bảo vệ rừng Sông Tranh) để tiếp tục làm rõ liên quan đến vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh.
 
vu trom 500 goc sam ngoc linh: bat khan cap 1 nhan vien bao ve rung hinh anh 1

Theo đó, Duân được giao nhiệm vụ bấm tọa độ, lập sơ đồ, cắm mốc khu vực rừng phòng hộ ở xã Trà Linh và Trà Nam. Do nắm rõ địa hình, đường sá các khu trồng sâm nên Duân cùng đồng phạm lên kế hoạch tiến hành trộm sâm để bán kiếm tiền.

Cũng liên quan đến vụ trộm 500 gốc sâm xảy ra tại Tăk Ngo (thôn 2, xã Trà Linh) vào đêm 28.2 vừa qua, nghi can thứ nhất là Nguyễn Bá Nguyệt (SN 1985, trú thôn Dương Bình, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) đã thừa nhận hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh của người dân.

Ban đầu, đối tượng Nguyệt khai nhận cùng Duân đi bộ lên chốt sâm để trộm sâm của người dân. Sau đó, cả hai mang 9kg sâm Ngọc Linh trộm được về thẳng TP.Tam Kỳ và bàn nhau giao cho Nguyệt vào Bình Phước để bán. Tuy nhiên, do không bán được số sâm nên Nguyệt quay về Tam Kỳ, lúc đang tìm nơi tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Như đã thông tin: Khoảng 11h ngày 5.3, lực lượng Công an huyện Nam Trà My phát hiện Nguyệt xuống TP Tam Kỳ để tìm người tiêu thụ sâm Ngọc Linh trộm được. Ngay sau đó, Công an huyện Nam Trà My đã phối hợp Công an TP Tam Kỳ tiến hành kiểm tra và phát hiện phát hiện Nguyễn Minh Nguyệt mang theo khoảng 4kg sâm Ngọc Linh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trương Hồng (Dân Việt)