Pháp luật

Vụ thương binh bị hành hung: Các đối tượng phải bồi thường thiệt hại

Thương binh Hoàng Tiến Vin - người bị hành hung hôm 28 Tết (tức 25.1) cho biết, hôm nay ông sẽ có đơn gửi Công an huyện Chương Mỹ và Viện KSND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đề nghị xử lý các đối tượng đã gây thương tích cho ông.

Thương binh Hoàng Tiến Vin - người bị hành hung hôm 28 Tết (tức 25.1) cho biết, hôm nay ông sẽ có đơn gửi Công an huyện Chương Mỹ và Viện KSND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đề nghị xử lý các đối tượng đã gây thương tích cho ông.

Ông Hoàng Tiến Vin bị hành hung gây bức xúc dư luận.

Ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở Chương Mỹ, Hà Nội) là thương binh 2/4, bị nhóm đối tượng lạ mặt hành hung vào ngày 28 Tết vì lý do ông Vin lái xe ba gác va chạm với ô tô 7 chỗ. Vụ hành hung đó được người dân quay clip và tung lên mạng. Ông Vin đang phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. 

Luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho ông Vin cho biết: "Tôi đã vào thăm ông Vin và tư vấn cho ông làm đơn gửi các cơ quan chức năng để xử lý các đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe người khác".

Vẫn theo LS Thơm, để có thể xử lý các đối tượng hành hung mình, ông Vin phải có đơn yêu cầu gửi đến cơ quan chức năng, bởi trường hợp này sẽ cơ quan tố tụng sẽ tiến hành khởi tố theo theo yêu cầu của bị hại.

"Để có căn cứ xử lý các đối tượng, ông Vin cần phải đi giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe. Theo quy định của pháp luật, người nào cố ý gây thương tích cho sức khỏe người khác tỷ lệ từ 11% trở lên là đủ căn cứ để khởi tố. Tuy nhiên với trường hợp của ông Vin kể cả tỷ lệ thương tích dưới 11% đi nữa cũng vẫn có thể tiến hành khởi tố, xử lý nhóm đối tượng kia theo khoản 1 điều 104 Bộ luật Hình sự tội Cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác, bởi hành vi của các đối tượng có tính chất côn đồ" - LS Thơm nói.

vu thuong binh bi hanh hung: cac doi tuong phai boi thuong thiet hai hinh anh 2
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Ảnh: I.T).

Theo vị luật sư, côn đồ được hiểu là hành động của những kẻ coi thường pháp luật, luôn phá rối trật tự trị an, sẵn sàng dùng vũ lực và thích (hay) dùng vũ lực để uy hiếp người khác phải khuất phục mình. Hành động của họ thường là xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự người khác, gây gổ hành hung người khác một cách vô cớ hoặc vì một duyên cớ nhỏ nhặt…

Ông cũng cho biết thêm, hành vi của các đối tượng đã hành hung ông Vin bị xử lý hình sự hay xử lý hành chính là do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định trên cơ sở kết quả điều tra, xác minh và các căn cứ của pháp luật. Tuy nhiên dù các đối tượng có bị xử lý hình sự hay hành chính thì họ vẫn phải bồi thường thiệt hại về mặt dân sự cho ông Vin. Cụ thể bồi thường tổn hại về sức khỏe, tinh thần, tiền viện phí và chi phí thuốc men khác, bồi thường thiệt hại về thu nhập trong thời gian ông Vin không đi làm được....

Trước đó trao đổi với báo chí, Trung tá Trần Trí Dũng - Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (TP.Hà Nội) cho biết sau khi nhận được thông tin về vụ việc ông Vin bị một nhóm người hành hung vào chiều 28 Tết, cơ quan công an đang làm việc với 2 bên và ghi nhận kết quả giám định thương tích từ phía ông Vin để có hướng giải quyết.

Theo Ngọc Lương (Dân Việt)