Pháp luật

Vụ thiếu phụ bị bắn chết giữa chợ ở Hải Dương: Đối tượng đã có vợ con, từng dọa giết nạn nhân vì bị khước từ tình cảm

Chu Đăng Khoa đã mang theo 3 khẩu súng đến bắn chết chị Ngọc A. ngay giữa chợ. Trước đó, đối tượng cũng đã từng dọa giết nạn nhân vì bị khước từ tình cảm.

Chiều 14/11, công an tỉnh Hải Dương vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án mạng chị Đinh Thị Ngọc A. (SN 1992, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương) bị bắn tử vong tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) vào sáng cùng ngày.

Vụ thiếu phụ bị bắn chết giữa chợ ở Hải Dương: Đối tượng đã có vợ con, từng dọa giết nạn nhân vì bị khước từ tình cảm
Hiện trường xảy ra vụ án.

Liên quan đến vụ án, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30. Lúc này, đối tượng Chu Đăng Khoa (SN 1982, trú phường Bến Tắm) đã mang theo 3 khẩu súng và đi thẳng tới chỗ chị Ngọc A đang ngồi bán đậu ở chợ rồi bắn liên tiếp nhiều phát vào người khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức.

Sau khi bắn, đối tượng còn rút dao đâm bồi nạn nhân một nhát rồi dùng chính con dao đó đâm vào bụng mình tự tử nhưng bất thành. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, Khoa bị thương nằm cạnh thi thể nạn nhân.

Đối tượng sau đó được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Vụ việc khiến cả chợ bị một phen kinh hoàng. Một số người cho rằng trước đây Khoa từng đến chợ dọa rằng sẽ bắn chết nạn nhân nếu không đáp lại tình cảm của hắn, tuy nhiên đã bị chồng chị Ngọc A. có hành động răn đe. Cứ tưởng đối tượng chỉ dọa dẫm, không ai nghĩ chuyện đó lại thành sự thật.

Vụ thiếu phụ bị bắn chết giữa chợ ở Hải Dương: Đối tượng đã có vợ con, từng dọa giết nạn nhân vì bị khước từ tình cảm - 1
Một trong những khẩu súng mà Khoa dùng để sát hại nạn nhân.

"Theo một số người dân cho biết, Khoa có tình cảm với chị Ngọc A. nhưng nạn nhân đã có chồng con, Khoa cũng đã có vợ và hai con. Bị khước từ tình cảm nên có thể Khoa đã dùng súng sát hại nạn nhân rồi tự sát. Tuy nhiên, ở địa phương đối tượng này thuộc diện nghiện ma tuý nên cũng có thể khi gây án Khoa có biểu hiện ngáo đá", vị lãnh đạo phường Bến Tắm thông tin.

Trước khi gây án, Khoa từng có một tiền án và vừa mới ra tù, đang thuộc diện theo dõi ở địa phương. Nạn nhân quê ở Hà Nam, lấy chồng về Hải Dương. Ở chợ Bến Tắm, chị Ngọc A. được biết là người ngoan hiền, dễ mến, chồng cũng làm lái xe ở địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Bá Cường (Tổ Quốc)