Pháp luật

Vụ thầy tu là nghi phạm giết người, phi tang xác gây rúng động dư luận: Con trai duy nhất của nạn nhân từng bị đuối nước trên cùng dòng sông

Sau khi sát hại người phụ nữ, 2 nghi phạm đã dùng ô tô chở thi thể nạn nhân đến sông Thạch Hãn (Quảng Trị) để phi tang.

Liên quan đến vụ giết người phi tang xác xuống sông Thạch Hãn, sáng 15/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục thu thập thêm chứng cứ và lấy lời khai của 2 nghi phạm là Võ Viết Đạt (41 tuổi) và Đoàn Thanh Tuấn (50 tuổi), cùng trú xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị.

Nạn nhân trong vụ án này là bà Lê Thị H. (49 tuổi), trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Vụ thầy tu là nghi phạm giết người, phi tang xác gây rúng động dư luận: Con trai duy nhất của nạn nhân từng bị đuối nước trên cùng dòng sông
Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Thông tin trên báo Công an Đà Nẵng, nhiều người quen biết bị hại cho hay, nhiều năm về trước, đứa con trai duy nhất của chị bị đuối nước trên sông Thạch Hãn. Lúc đó, cháu bé đang học tiểu học. Nỗi đau mất con đối với người mẹ bất hạnh này là vết thương lòng chưa bao giờ nguôi. Nhưng bà H. là người mạnh mẽ và thẳng tính, ai làm ăn, vay mượn, buôn bán với bà đều hiểu. Nay việc nạn nhân bị sát hại một cách dã man đã khiến ai nấy đều bàng hoàng, thương xót.

Người dân nơi đây cũng ngỡ ngàng trước chân dung, thân phận nghi phạm giết người. Bởi tại thời điểm gây án, nghi phạm Võ Viết Đạt (thế danh) đang là tu sĩ, pháp hiệu Đại đức Thích Trí Hộ, hoạt động tôn giáo tại Niệm phật đường Dương Lệ Đông (xã Triệu Thuận, H. Triệu Phong). Đây cũng là địa bàn xảy ra vụ án.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị, do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm Đạt đã dùng hung khí chuẩn bị sẵn để tấn công bà H. khiến nạn nhân tử vong. 

Sau đó, hung thủ cùng với Tuấn dùng ô-tô chở xác nạn nhân đi phi tang tại đoạn sông thuộc bờ kè Bích Khê thuộc xã Triệu Long (H. Triệu Phong). Riêng chiếc mô-tô của nạn nhân, hai đối tượng đã thả xuống sông Thạch Hãn, đoạn dưới chân cầu Đại Lộc.

Được biết, sau khi xảy ra vụ án mạng, chiều 13/12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị gửi thông báo đến nhiều cơ quan, ban ngành, Công an địa phương về việc huỷ tư cách tu sĩ phật giáo đối với Đại đức Thích Trí Hộ (tức nghi phạm Võ Viết Đạt) do phá giới và phạm pháp.

Trước đó, tối 11/12, người dân tá hỏa khi thấy thi thể của bà Lê Thị H. trôi nổi tại bờ sông Thạch Hãn. Vào cuộc điều tra, Cảnh sát đã tìm được xe máy của người phụ nữ này dưới chân cầu Đại Lộc, gần nơi phát hiện xác nạn nhân.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân tử vong trước khi thả xuống nước.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Việc lực lượng Công an Quảng Trị nhanh chóng điều tra khám phá, làm rõ thủ phạm của vụ án đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của chính quyền các cấp, quần chúng nhân dân trên địa bàn.




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-thay-tu-la-nghi-pham-giet-nguoi-phi-tang-xac-gay-rung-dong-du-luan-con-trai-duy-nhat-cua-nan-nhan-tung-bi-duoi-nuoc-tren-cung-dong-song-tintuc801286