Pháp luật

Vụ thanh niên lao ôtô cứu bạn: Bắt 3 đối tượng trong nhóm giang hồ

Thấy bạn bị nhóm côn đồ khống chế đưa lên xe hòng bắt người, anh Duyên lao xe vào nhóm này để giải cứu.

Xe bán tải lao thẳng vào nhóm thanh niên đang ẩu đả

Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Hoài Phong (biệt danh Phong Quyền, SN 1986, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Trọng Nhân (SN 1991, trú Q.Gò Vấp), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, ở Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật" và "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Vụ thanh niên lao ôtô cứu bạn: Bắt 3 đối tượng trong nhóm giang hồ
Từ trái qua Hoàng, Nhân và Phong Quyền bị bắt.

Theo đó, khoảng 10h ngày 23/9, anh Nguyễn Thành Luân (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang ngồi uống cà phê với người bạn tên Võ Văn Duyên (SN 1988, quê Lâm Đồng) ở khu dân cư Cityland (phường 10, quận Gò Vấp). Lúc này, Phong gọi anh Luân đến bàn khác để nói chuyện nhằm giải quyết nợ nần.

Theo đó, Phong nói Luân đang nợ tiền người bạn của mình tên là Trung (chưa rõ lai lịch), yêu cầu Luân viết vào 1 giấy biên nhận nợ nhưng anh này không đồng ý dẫn đến cự cãi lớn tiếng và ẩu đả.

Thấy vậy, nhóm Phong Quyền liền kéo anh Luân bắt đưa lên ôtô BS: 66A-100.12 đang đậu gần đó, nhưng anh Luân may mắn thoát được. Lúc này, anh Duyên điều khiển ôtô Ford Ranger BS: 49A-291.70 đến và anh Luân nhảy lên xe.

Vụ thanh niên lao ôtô cứu bạn: Bắt 3 đối tượng trong nhóm giang hồ - 1
Pha lao xe giải cứu bạn của anh Duyên.

Lúc này, Phong và đồng bọn dùng ghế gỗ, vật dụng đập phá làm vỡ cửa kính và sau đó dùng xe máy đuổi theo, dùng gạch đá ném làm vỡ kính xe.

Vào cuộc điều tra, công an đã lần lượt bắt giữ Phong và 2 đồng bọn, đồng thời truy bắt những đối tượng khác và giám định thiệt hại xe ô tô của anh Duyên để có căn cứ xử lý.

PTH (Nguoiduatin.vn)