Pháp luật

Vụ sát hại vợ chồng hàng xóm ở Bắc Giang: Nguyên nhân từ cánh cổng kêu to?

Theo lời của người nhà nghi phạm, gần đây, phía gia đình nạn nhân xây nhà mới. Trong đó, chiếc cổng sắt có vấn đề, không đóng lại được nên ông Ch. dùng búa đập đã gây ra tiếng ồn dẫn đến 2 bên mâu thuẫn.

Chiều 9/8, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tích cực truy tìm Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Đây là nghi phạm đã dùng dao sát hại hàng xóm là ông Nguyễn Viết Ch. (SN 1947, trú thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú) và chém vợ ông Ch. là bà Phan Thị S. (SN 1951) nhập viện.

Về nguyên nhân ban đầu có thể dẫn đến vụ án, một cán bộ điều tra Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Phú và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Vợ Phú và bà S. là chị em con chú, con bác cùng gả về làm dâu ở cùng thôn.

Bước đầu, cơ quan công an cũng đã mời người nhà của nghi phạm và nạn nhân đến làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Vụ sát hại vợ chồng hàng xóm ở Bắc Giang: Nguyên nhân từ cánh cổng kêu to?
Nghi phạm Phú

Theo lời của người nhà nghi phạm, gần đây, gia đình ông Ch. xây nhà mới. Trong đó có chiếc cổng sắt ở nhà có vấn đề, không đóng lại được nên đến tối, ông Ch. ra dùng búa đập vào cổng để đóng chặt lại đã gây ra tiếng ồn.

Phú đã nhiều lần sang nhắc nhở gia đình ông Ch. khiến 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Quá trình mâu thuẫn, có thể anh S. (con trai ông Ch.) đã cãi láo với Phú.

"Phú tỏ ra bực tức và nói nếu 2 hôm nữa S. không sang xin lỗi thì Phú sẽ giết anh này. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai từ phía gia đình nghi phạm, chúng tôi vẫn đang tiếp tục truy bắt Phú để làm rõ", vị cán bộ thông tin.

Vụ sát hại vợ chồng hàng xóm ở Bắc Giang: Nguyên nhân từ cánh cổng kêu to? - 1
Hiện trường vụ án

Thông tin thêm với phóng viên về nhân thân nghi phạm, lãnh đạo UBND xã Xuân Phú cho biết, Nguyễn Hữu Phú vốn là lao động tự do. Trước thời điểm xảy ra vụ án, Phú chưa từng xảy ra điều tiếng. "Tuy nhiên, người này được nhiều người đánh giá là cục tính", vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, Công an xã Xuân Phú (huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc, khoảng 1h15 cùng ngày tại thôn Xuân Thượng, xã Xuân Phú xảy ra vụ giết người.

Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến ông Ch. tử vong tại chỗ.

Sau đó đối tượng Phú tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà Phan Thị S. khiến nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Hữu Phú đã bỏ trốn.

Nếu phát hiện bất kỳ thông tin có liên quan đến đối tượng Nguyễn Hữu Phú đang lẩn trốn đề nghị liên hệ đồng chí Trần Huy Việt - Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng, số điện thoại 0912298880 hoặc số điện thoại trực ban Công an huyện Yên Dũng 02043870274.

Mọi trường hợp bao che, chứa chấp đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an kêu gọi đối tượng Nguyễn Hữu Phú ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Đặng Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/vu-sat-hai-vo-chong-hang-xom-o-bac-giang-nguyen-nhan-tu-canh-cong-keu-to-161210908161224348.htm