Pháp luật

Vụ Phó Giám đốc bắt nữ nhân viên karaoke 15 tuổi vào khách sạn hiếp dâm: Đây là hành vi bỉ ổi, côn đồ, xem thường pháp luật

Việc nhóm đối tượng khống chế, ép một thiếu nữ vào khách sạn để giao cấu thể hiện bản chất côn đồ, xem thường pháp luật và gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giam Lê Anh Tuấn (40 tuổi, là Phó giám đốc một công ty tại Bình Thuận) và Trương Đình Vinh (tức Vinh "bò cạp", 32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong) để phục vụ công tác điều tra hành vi "bắt giữ người trái pháp luật", "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo tố cáo của thiếu nữ tên T. (SN 2006, nhân viên quán karaoke tại thôn 1, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) cho thấy, 17h ngày 31/10, Tuấn và đồng phạm khi ăn nhậu và hát karaoke tại quán thì có 1 người trong nhóm đặt vấn đề để em T. "đi qua đêm" nhưng thiếu nữ không đồng ý.

Nhóm đối tượng sau đó khống chế, đưa thiếu nữ T. lên xe ô tô mang BKS 86C-15289, đưa đến khách sạn Hưng Thịnh ( khu phố 5, thị trấn Liên Hương). Tại khách sạn, một số đối tượng đã đưa em T. vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm, trong đó có Lê Anh Tuấn đã giao cấu.

Vụ Phó Giám đốc bắt nữ nhân viên karaoke 15 tuổi vào khách sạn hiếp dâm: Đây là hành vi bỉ ổi, côn đồ, xem thường pháp luật
Đối tượng Lê Anh Tuấn, tại cơ quan điều tra Công an huyện Tuy Phong.

Ghi nhận của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, camera tại trước quán karaoke đã ghi lại cảnh khoảng 3 - 4 người đàn ông kẹp tay níu kéo em T. ra xe ô tô. Thiếu nữ T. vũng vẫy thoát ra được chạy vào trong quán thì bị Vinh "bò cạp" chạy theo kẹp cổ ép vào xe ô tô, rồi bọn chúng đóng cửa lại.

"Trong camera cũng xuất hiện hai nhân viên quán karaoke đi ra nhưng bị Vinh "bò cạp" ngăn cản. Sau đó xe chở em T. nổ máy rời đi.", báo Pháp luật TP.HCM thuật lại.

Thông tin trên báo Dân Việt, kết quả giám định pháp y xác định nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại nên đủ cơ sở để bắt tạm giam các đối tượng về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Ngoài Tuấn và Vinh "bò cạp" đã bị tạm giam, cảnh sát còn làm rõ hành vi của những người liên quan, gồm: Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ Nghệ An), Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) và một người tên Sơn (chưa rõ lai lịch).

Đại tá Phạm Thật - thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận - cho Tuổi Trẻ biết, ngày 2/11, ngay khi nhận thông tin về vụ việc, ông đã trực tiếp cùng các đội nghiệp vụ đến trụ sở Công an huyện Tuy Phong chỉ đạo làm rõ. 

Ban đầu các đối tượng ngoan cố, không khai báo nhưng sau một đêm đấu tranh, các đối tượng cũng phải khai nhận.

Thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định, tuyệt đối không để lọt tội phạm, việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm răn đe phòng ngừa chung.

Vụ Phó Giám đốc bắt nữ nhân viên karaoke 15 tuổi vào khách sạn hiếp dâm: Đây là hành vi bỉ ổi, côn đồ, xem thường pháp luật - 1

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa) đánh giá, việc nhóm đối tượng khống chế, ép một thiếu nữ vào khách sạn để giao cấu thể hiện bản chất côn đồ, xem thường pháp luật và gây bức xúc trong dư luận.

"Trong vụ án, Lê Anh Tuấn là Phó Giám đốc một doanh nghiệp, ông ta có trình độ hiểu biết, có kiến thức, vậy mà chỉ vì chút dục vọng ích kỷ đã không kiềm chế được bản thân, làm hại một bé gái. Hành vi bỉ ổi này thật đáng lên án", luật sư Giáp bày tỏ bức xúc trên báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

Theo luật sư Giáp, từ thông tin ban đầu cảnh sát công bố nhóm đối tượng ép thiếu nữ ở quán karaoke lên ô tô đưa về khách sạn hiếp dâm đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Khi bị cơ quan pháp luật truy tố xét xử với hai tội danh trên, Lê Anh Tuấn và đồng phạm phải trả giá đắt với những tình tiết tăng nặng khi hành động theo nhóm.

Ông trích dẫn Điều 157, Bộ luật hình sự quy định về tội "bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật" có khung phạt 7 năm tù nếu "có tổ chức hoặc bắt phụ nữ, trẻ em dưới 18 tuổi". Ngoài ra, người vi phạm có thể đối mặt bản án 12 năm tù nếu làm tổn hại 61% sức khỏe nạn nhân.

Còn tại điều Điều 142, Bộ luật hình sự quy định người nào đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù 7 - 15 năm.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vu-pho-giam-doc-bat-nu-nhan-vien-karaoke-15-tuoi-vao-khach-san-hiep-dam-day-la-hanh-vi-bi-oi-con-do-xem-thuong-phap-luat-tintuc794746