Pháp luật

Vụ phát hiện thi thể sinh viên năm nhất chạy xe ôm: Người thân xác nhận nạn nhân đã mất tích trước đó nhiều ngày

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), theo chị N.A (quê ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) cho biết, hiện gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Trước đó, vào ngày hôm qua (27/9), chị N.A đã chia sẻ lên mạng xã hội dòng trạng thái có nội dung: "Tha thiết nhờ mọi người chia sẻ giúp em tìm em em với. Em trai em chạy Grab ở Hà Nội từ đêm qua đến giờ không thấy về, gọi không liên lạc được. Ai biết em ở đâu liên lạc với gia đình ạ".

Vụ phát hiện thi thể sinh viên năm nhất chạy xe ôm: Người thân xác nhận nạn nhân đã mất tích trước đó nhiều ngày
Nạn nhân tử vong được cho là đã được người thân đăng tải tìm kiếm trước đó.

Đồng thời, chị N.A cũng chia sẻ thêm số điện thoại để liên hệ. Theo dòng trạng thái được chia sẻ cho biết, người mất tích là em Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) điều khiển chiếc xe máy BKS: 36B - 443.41.

Đến tối 28/9, người dân trên địa bàn phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm) đã bàng hoàng phát hiện thi thể một nam giới, mặc trang phục Grab tại khu vực bãi đất hoang trên địa bàn phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

Vụ phát hiện thi thể sinh viên năm nhất chạy xe ôm: Người thân xác nhận nạn nhân đã mất tích trước đó nhiều ngày - 1
Chiếc xe máy (ngoài cùng bên trái) được cho là của nạn nhân trước khi mất tích.

Trước vụ việc này, trao đổi với chúng tôi vào lúc 20h45 phút tối cùng ngày, chị N.A, xác nhận gia đình đang có mặt tại hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Theo chị N.A, qua nhận dạng thì nạn nhân đúng là em trai của mình.

Trước đó, theo một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) thông tin, nạn nhân sinh năm 2001, danh tính cụ thể nạn nhân đang được các cơ quan chức năng xác minh hiện chưa thể thông tin cụ thể.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Tuấn Hoàng - Trưởng Công an phường Thụy Phương cho biết, lực lượng công an phường đang phối hợp với cán bộ điều tra để củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Long Quyền (Nhịp sống Việt)