Pháp luật

Vụ phát hiện bé trai 5 tuổi cùng ông nội gục trên vũng máu: Bất ngờ danh tính nghi phạm

Nghi phạm hiện đã tử vong khiến cơ quan công an gặp khó khăn trong việc xác định động cơ gây án.

Sáng ngày 4/9, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị cùng Công an huyện Yên Minh vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc 2 ông cháu bị trọng thương được phát hiện tại nhà riêng.

Vụ phát hiện bé trai 5 tuổi cùng ông nội gục trên vũng máu: Bất ngờ danh tính nghi phạm
Cháu Sùng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án có thể là ông Ly Mí Lúa (trú xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang), ông nội của cháu bé tên Ly Mý Sùng (SN 2015). Ông Lúa cũng chính là một trong 2 nạn nhân được phát hiện, và hiện đã tử vong.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10h ngày 30/8, người dân phát hiện em Ly Mí Sùng nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương tại vùng cổ và mặt.

Cùng thời điểm trên, cách nhà cháu Sùng khoảng 5m, người dân phát hiện ông Ly Mí Lúa cũng đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên người có nhiều vết thương ở vùng mặt, vùng cổ và bụng, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng địa phương đã đưa 2 ông cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Minh.

Đến thời điểm hiện tại, cháu Sùng vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)