Pháp luật

Vụ ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 4 xe máy khiến 7 người thương vong: Tạm giữ hình sự tài xế

Châu Văn Ánh - tài xế lái ô tô đâm liên hoàn 4 xe máy khiến 7 người thương vong ở Quảng Nam bị tạm giữ hình sự.

Liên quan đến vụ ô tô tông liên hoàn 4 xe máy khiến 7 người thương vong, ngày 12/4, trao đổi với Vtc.vn, Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam xác nhận, cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, trú thôn Tây Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc).

Cũng theo Đại tá Giới, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Văn Ánh.

Vụ ô tô 7 chỗ tông liên hoàn 4 xe máy khiến 7 người thương vong: Tạm giữ hình sự tài xế
Hiện trường vụ tai nạn

Như đã đưa tin, khoảng 18h40 ngày 9/4, lái xe Ánh điều khiển ôtô con 7 chỗ mang BKS 92A-183.25 lưu thông trên đường ĐH03 theo hướng từ xã Đại An đi Đại Cường.

Khi qua địa phận thôn Phú Hòa, Ánh lái ô tô di chuyển với tốc độ cao tông liên tiếp 4 xe máy đang chạy trên đường và va chạm với một xe tải chạy ngược chiều. 

Cú tông liên hoàn khiến bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng trú xã Đại An) tử vong. Ngoài ra còn 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Sau đó, Ánh đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, Ánh khai nhận, trước khi lái xe gây tai nạn, Ánh nhậu với bạn ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn 0,33 mg/1 lít khí thở. Công an đang tạm giữ hình sự tài xế Ánh để phục vụ điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)