Pháp luật

Vụ nữ sinh ở Hà Nội bị đánh dã man: Chỉ vì không ưa mắt, khó coi nên xông vào đánh

Nạn nhân bị đạp đá, kéo tóc không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn bị mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu đến mức vỡ làm đôi.

Ngày 4/1, báo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, lãnh đạo phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ vụ hành hung nói trên.

Được biết những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm cô gái trẻ liên tiếp túm tóc đạp, đá, thậm chí lấy mũ bảo hiểm đập vào đầu một thiếu nữ, gây xôn xao dư luận.

Ban đầu, cô gái bị một bạn nữ áo trắng túm tóc đạp đá vào đầu, mặt. Tiếp theo, thêm 2 cô gái cũng xông lại đạp, đá, kéo tóc nạn nhân không thương tiếc. Chưa dừng lại ở đó, một cô gái còn cầm mũ bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân khiến chiếc mũ bị vỡ làm đôi.

Trao đổi với PV vào chiều 4/1, bà Đặng Thị Thanh Thuỷ, Hiệu trưởng trường THCS Phú Cường cho hay, nữ sinh bị đánh trong đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội là em Đ.T.T. Sự việc xảy ra vào chiều thứ 7 (26/12/2020), địa điểm em T. bị đánh nằm cách xa trường và thời gian đó học sinh không thuộc quản lý của nhà trường.

Vụ nữ sinh ở Hà Nội bị đánh dã man: Chỉ vì không ưa mắt, khó coi nên xông vào đánh
Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, ngay sau khi nắm bắt thông tin, vào ngày thứ 2 (28/12/2020), lãnh đạo trường, giáo viên chủ nhiệm... đã mời nữ sinh bị đánh lên gặp gỡ, chia sẻ và xuống gia đình thăm hỏi, động viên, nắm bắt thông tin.

Nhà trường cũng báo cáo ngay chính quyền địa phương, Phòng GD&ĐT quận, phối hợp cùng công an phường xác minh, làm rõ. Trong chiều 28/12 đã mời em T. cùng 3 bạn nữ tham đánh nữ sinh, các gia đình đến làm việc.

Thông tin trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, 3 bạn nữ tham gia đánh nữ sinh T. đều sinh năm 2004, ở tuổi học THPT nhưng đã bỏ học. 3 em này ở các phường Phú Lãm, La Khê và Phú Lương, đều thuộc quận Hà Đông.

Về nguyên nhân của sự việc, bà Thuỷ nói, theo tường trình của các bên, vào thời điểm đó, một nữ sinh tên N. (học sinh lớp 8 của trường, là em của nữ sinh T.) đi qua khu vực trên bị 3 bạn nữ tham gia đánh T. bắt đứng lại, bỏ kính và hành hung.

Sau khi bắt dừng lại, bỏ kính, nhóm nữ này nói nhìn N. ngứa mắt rồi xông vào đánh. Sau khi N. bị đánh thì T. đi đến bênh em, hỏi nhóm kia lý do đánh em mình.

Tiếp đó, cho rằng "nhìn T. không ưa mắt, khó coi, nói khó nghe" nên nhóm nữ này đã xông vào giật tóc, đánh T.

Cũng theo bà Thủy, tường trình của các bên đều xác nhận, đây là nguyên nhân sự việc, không có mâu thuẫn khác.

Lãnh đạo nhà trường cho biết thêm, tại buổi làm việc, 3 bạn nữ tham gia đánh T. đã hối hận, nhận lỗi và xin lỗi nữ sinh, đồng thời viết cam kết, hứa không tái phạm.

Phía gia đình của 3 bạn nữ tham gia đánh T. trong buổi làm việc cũng thể hiện rõ thái độ không bênh con mà bày tỏ xin lỗi, cam kết chi trả toàn bộ tiền thăm khám, viện phí của nữ sinh.

Nhà trường cùng cơ quan chức năng cũng đã đưa T. đi khám, chụp chiếu, em chỉ bị một số vết thương nhẹ, xước ở gần mắt.

"Hiện em T. đã đi học trở lại bình thường, sức khoẻ, tinh thần ổn định và các gia đình cũng đã ngồi lại với nhau hoà giải", bà Thuỷ nói thêm.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)