Pháp luật

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Truy tố 9 bị can

Không đòi được 300 triệu đồng tiền bán ma túy của bà Trần Thị Hiền, Vì Văn Toán thuê người bắt cóc rồi sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Truy tố 9 bị can
Tháng 7, Toán (còng tay) bị đưa đến hiện trường để thực nghiệm hành vi gặp nữ sinh.

Ngày 25/11, VKSND tỉnh Điện Biên đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 9 bị can vụ sát hại nữ sinh giao gà với 6 tội danh. Trong 9 bị can tham gia bắt cóc, sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên, kẻ chủ mưu Vì Văn Toán bị VKS truy tố tội danh có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Cụ thể, VKSND tỉnh Điện Biên truy tố Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Riêng Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi) bị truy tố về tội Không tố giác tội phạm.

Về phía bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà, nhà chức trách xác định không đủ căn cứ để kết luận bà Hiền biết việc nhóm của Toán bắt cóc con gái nên không xử lý về hành vi không tố giác tội phạm.

PTH (Nguoiduatin.vn)