Pháp luật

Vụ nữ hướng dẫn viên bị hiếp dâm ở Hà Giang: 'Yêu râu xanh' nhận tội

Qua quá trình đấu tranh, Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Ngày 23/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đang điều tra, làm rõ vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm khi đang ngủ tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì).

Triệu Tạ Mềnh tại cơ quan công an.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì, nghi phạm Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đã có những lời khai ban đầu về sự việc.

Cụ thể, Mềnh khai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Triệu Tạ Mềnh, vào tối 17/9, Mềnh và chị L. có cùng uống rượu tại homestay Hoàng Su Phì bungalow. Sau khi uống rượu với chị L. xong, Mềnh phát hiện chị đã say xỉn.

Bản thân Mềnh sau khi uống rượu cũng nổi ham muốn quan hệ tình dục và đến khoảng 1h30 ngày 18/9 đã đột nhập vào phòng của chị L. và thực hiện hành vi đồi bại.

Sự việc chỉ dừng lại khi chị L. kêu cứu và phản kháng dữ dội, Mềnh sau đó đã bỏ chạy nhưng bị bắt lại ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác từ nạn nhân, Công an huyện Hoàng Su Phì đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Đối tượng Mềnh sau đó cũng bị bắt giữ vào ngày 21/9. Qua quá trình đấu tranh, Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Trước lời khai của Mềnh, chị L. khẳng định, chị không hề uống rượu cùng Mềnh và không say. 

Liên quan đến vụ việc, cùng ngay nghi can bị bắt giữ, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hoàng Su Phì cũng phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh để điều tra về hành vi Hiếp dâm.

Được biết, Mềnh không có công ăn việc làm ổn định nhưng vì có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên được thuê chạy xe ôm chở khách.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-nu-huong-dan-vien-bi-hiep-dam-o-ha-giang-yeu-rau-xanh-nhan-toi-a359971.html