Pháp luật

Vụ nữ chủ quán cà phê bị trói tay, sát hại: Kẻ thủ ác ra tay sau khi mua dâm

Từng mua dâm và cho nữ chủ quán cà phê vay tiền, Nghĩa đòi nhiều lần không được thì lên kế hoạch sát hại nạn nhân, cướp tài sản.

Ngày 3/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Vụ nữ chủ quán cà phê bị trói tay, sát hại: Kẻ thủ ác ra tay sau khi mua dâm
Nghi can Nguyễn Văn Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Nghĩa là nghi can sát hại bà H. (48 tuổi, quê TP Đà Nẵng) tại một quán cà phê ở khu phố 3 (phường An Hòa, TP Biên Hòa).

Như thông tin đã đưa, chiều 1/3, một người đến quán nước của bà H. thấy cửa khóa bên ngoài nên đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Người này nhìn vào bên trong thì phát hiện bà H. nằm bất động trên giường, hai tay bị trói nên đã báo cho mọi người mở cửa vào kiểm tra. Lúc này, người phụ nữ này đã tử vong, nạn nhân còn bị mất một đôi bông tai và một chiếc điện thoại.

Người phụ nữ bán nước mía tử vong trong tư thế 'lạ' ở căn nhà bị khóa ngoài Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Vào cuộc điều tra, Công an đã xác định Nguyễn Văn Nghĩa là nghi can vụ giết người và đã bắt giữ đối tượng này khi đang lẫn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai đã mua dâm và quen biết bà H. (làm nghề bán nước mía ở mặt tiền quốc lộ 51, phường An Hòa, TP Biên Hòa) được một thời gian. Sau khi quen biết, bà H. đã hỏi mượn 20 triệu đồng và được Nghĩa đồng ý với thỏa thuận nghi phạm sẽ được nạn nhân cho quan hệ tình dục miễn phí.

Gần đây, Nghĩa đã đòi tiền nhiều lần, nhưng bà H. không trả nên đã nảy sinh ý định giết người phụ nữ và lên kế hoạch cho việc này.

Ngày 1/3, Nghĩa chuẩn bị con dao, khẩu súng K59, đoạn dây dù màu xanh lá cây được đựng trong cái túi đeo bằng da. Đến khoảng 11h cùng ngày, Nghĩa rủ Phan Văn Trung (23 tuổi, quê An Giang) cùng xuống Đồng Nai để đòi tiền bà H., nếu không được thì sẽ lấy xe máy của bà này.

Chiều ngày 1/3, Nghĩa đi xe máy mang biển số 55X7-7692 đến đến quán nước mua dâm nạn nhân. Tại đây, sau khi quan hệ tình dục với bà H., đối tượng đã dùng dao đâm một nhát vào người nạn nhân. Thấy bà H. la lớn, giãy giụa, người này dùng dây dù trói 2 tay nạn nhân rồi đâm thêm một nhát vào người nạn nhân.

Sau khi sát hại bà H., Nghĩa giật đôi bông tai, lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Tiếp theo, Nghĩa ghé đón Trung rồi chở đi mua mồi, rồi về quán cà phê gần chợ Thủ Đức, TP HCM, để nhậu.

Nhậu xong, Nghĩa đến một hồ nước để đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao và khẩu súng xuống nước để phi tang. Số vàng cướp được, Nghĩa khai đem bán tại khu vực Làng đại học TP HCM để lấy tiền ăn nhậu.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-nu-chu-quan-ca-phe-bi-troi-tay-sat-hai-ke-thu-ac-ra-tay-sau-khi-mua-dam-a369746.html