Pháp luật

Vụ nổ súng ở quán karaoke tại Quảng Nam: Chỉ vì đi nhầm phòng

Qua điều tra, công an xác định 2 nhóm khách mâu thuẫn dẫn đến vụ nổ súng chứ không phải khách bắn vào nhân viên quán karaoke như thông tin ban đầu.

Ngày 5-5, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nhóm đối tượng nổ súng bắn vào đối phương khiến 2 người trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Vụ nổ súng ở quán karaoke tại Quảng Nam: Chỉ vì đi nhầm phòng
Quán karaoke nơi xảy ra sự việc

Theo điều tra ban đầu, tối 2-5, một nhóm khách 3 người đến quán karaoke AC (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) để giải trí. Thay vì vào phòng số 10 theo chỉ dẫn của nhân viên thì 3 người này đi nhầm vào phòng số 9 – nơi một nhóm khách khoảng 10 người đang hát.

Sự xuất hiện đường đột của 3 người lạ khiến nhóm ở phòng số 9 bực mình, dẫn tới cự cãi, xô xát. Trong lúc ẩu đả, một người trong nhóm khách đi nhầm phòng đã rút súng bắn vào đối phương khiến 2 người bị thương nặng, được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Công an thị xã Điện Bàn cho biết ban đầu, đơn vị đã nắm được thông tin về nhóm thanh niên sử dụng súng trong vụ hỗn chiến, cả ba đều ngụ ở thị xã Điện Bàn.

Theo Q.Vinh (Nld.com.vn)