Pháp luật

Vụ nổ súng ở Hà Đông: Hé lộ nguyên nhân

Qua điều tra, bước đầu cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân khiến hai nhóm giang hồ hỗn chiến ở Hà Đông.

Theo thông tin trên tờ Dân Việt, một cán bộ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc hai nhóm giang hồ hỗn chiến ở Hà Đông.

Vụ nổ súng ở Hà Đông: Hé lộ nguyên nhân
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Camera an ninh.

"Qua điều tra, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn của 2 nhóm bắt nguồn từ việc mượn ô tô nhưng không trả khiến 2 nhóm thách thức, hẹn nhau đến địa phận quận Hà Đông để hỗn chiến”, vị cán bộ này cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan Nguyễn Đức Anh tên gọi khác “Mía” ( SN 1991, trú tại phường Quang Trung, Hà Đông); Đỗ Hồng Thái (SN 1990, trú tại phường Phúc La, Hà Đông); Nguyễn Hoài (SN 1997, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội); Nguyễn Anh Quân (SN 2002, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Đỗ Như Nam (SN 2001), Đỗ Hữu Tuấn (SN 2002), Đỗ Đức Thắng (SN 1996) cùng trú tại Hà Đông và một đối tượng tên Đỗ Văn Quỳnh.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ 1 súng bút, 3 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Starex BKS 29H-173.76, Mercedes C200 BKS 30F-202.38 và Ford Ranger BKS 29H-173.76 cùng một số hung khí như 1 búa và dao….

Nhắc lại vụ việc, khoảng 21h45 ngày 30/3, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Anh (tức “Mía”, SN 1991, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông) đi 2 xe ô tô gồm: 1 ô tô Ford Ranger do Đức Anh điều khiển và 1 xe ô tô Mazda màu trắng (chưa rõ BKS) do anh Nguyễn Hoài (sinh năm 1991, trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển.

Nhóm người này hẹn một người tên là Thái (sinh năm 1991, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông) đến khu vực trước cửa tòa nhà chung cư Hoàng Gia Tower giải quyết mâu thuẫn.

Khi gặp nhau trước tòa chung cư, hai bên tập tức chửi bới, đuổi đánh nhau và lao ô tô vào đâm nhau như phim hành động. Trong lúc xô xát đã có nhiều tiếng súng nổ (chưa xác định được do nhóm nào bắn). Hậu quả, Nguyễn Hoài bị thương và được đưa đi cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

PTH (Nguoiduatin.vn)