Pháp luật

Vụ nhóm thanh niên làng hỗn chiến: Nguyên nhân từ đèn pha rọi chói mắt

Từ nguyên nhân chiếc xe máy bật đèn pha rọi chói mắt, nhóm thanh niên sau đó hỗn chiến, 1 người bị đâm vào ngực.

Ngày 27/12, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng với Hồ Đức Túc (19 tuổi, trú xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Công an thông tin, trước đó vào khoảng 22h30' ngày 25/12, Túc cùng một người bạn đi xe máy Dream mang BKS: 38F1-1154 đi trên đường liên xã thuộc địa bàn xã Phù Lưu (Lộc Hà). Trên đường đi, xe của Túc gặp 1 xe máy chạy theo hướng ngược lại, do Hồ Sỹ Hưng chở Bùi Văn Hiệp (trú cùng xã Hồng Lộc).

Do bị xe máy ngược chiều bật đèn pha chói mắt, Hưng và Hiệp quay lại ép xe máy của Túc và bạn vào lề đường. Chưa dừng lại ở đó, Hiệp dùng tay đánh vào đầu Túc. Hưng sau đó cũng dùng tay đánh vào đầu Túc.

Vụ nhóm thanh niên làng hỗn chiến: Nguyên nhân từ đèn pha rọi chói mắt
Chiếc xe máy của 2 nhóm thanh niên để lại sau hỗn chiến

Bực tức, Túc rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực Hưng khiến lưỡi dao bị gãy rơi xuống đất. Túc sau đó vứt cán dao lại rồi bỏ chạy theo hướng về TP. Hà Tĩnh để bỏ trốn.

Bị đâm, Hưng gục xuống đất. Phát hiện vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ nhóm thanh niên làng hỗn chiến: Nguyên nhân từ đèn pha rọi chói mắt - 1
Con dao Túc dùng đâm Hưng bị gãy lưỡi.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Túc sau nửa ngày đối tượng này gây án. Tại công an, Túc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm đối tượng Túc trước pháp luật.

Theo Ngọc Tú (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.vn/doi-song/vu-nhom-thanh-nien-lang-hon-chien-nguyen-nhan-tu-den-pha-roi-choi-mat-8201928127141879.htm