Pháp luật

Vụ nhóm đối tượng gây náo loạn làng quê ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân

Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ gây náo loạn làng quê ở xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng do mâu thuẫn trong việc làm ăn.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án nhóm côn đồ mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng tại xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng).

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ này là Phạm Đức Hưng (SN 1989, ở số 3 tổ 1B, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) và Hà Hồng Trường (SN 1989, ở đội 4, Ninh Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh), cùng về hành gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2, Điều 318, Bộ luật Hình sự. Hai đối tượng đều có tiền án, tiền sự.

Vụ nhóm đối tượng gây náo loạn làng quê ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân
Hình ảnh nhóm côn đồ đại náo làng quê trưa 12/12 tại thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng

Trước đó, trưa 12/12, gần 20 đối tượng mang theo hung khí, gậy gộc ập vào nhà anh C.V.H (thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) dọa giết anh H. Lúc này, anh H. cùng bạn là M. (trú tại xã Hùng Thắng, Tiên Lãng) sợ hãi bỏ chạy thoát thân. Đuổi theo truy sát anh H. không được, nhóm côn đồ dùng hung khí, gạch đập nát chiếc xe máy, ném vỡ cửa kính của hộ dân bên cạnh, gây náo loạn trong thôn.

Thấy nhóm côn đồ hung hãn, người dân sống quanh khu vực sợ hãi không dám ra ngoài và báo cáo sự việc lên Công an huyện Tiên Lãng. Tuy nhiên, nhóm côn đồ này đã rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, trước đó anh H. đã cố tình chặn xe chở rác thải công nghiệp của Công ty Cổ phần 1268 mà Phạm Đức Hưng được giao quản lý trong quá trình thu gom rác tại Công ty TNHH giày EverGreen có trụ sở tại thôn Lộc Trù, Tiên Thắng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)