Pháp luật

Vụ người phụ nữ bị trói chân tay, cưỡng hiếp tại nhà riêng: Hung thủ vẫn đang là chồng hợp pháp

Sau khi toà hòa giải không thành công, Vũ đổi ý, đột nhập vào nhà riêng của vợ rồi hành hung, trói chân tay nạn nhân sau đó cưỡng hiếp.

Ngày 12/1, Công an huyện Sa Thầy (Kon Tum) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Vũ (SN 1985; trú tại thị trấn Sa Thầy) để điều tra hành vi "hiếp dâm".

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, ngày 20/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy tiếp nhận thông tin tố giác của chị T. (SN 1985) về việc bị Vũ khống chế, dùng dây trói tay, chân để thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhà của mình.

Theo nội dung tố giác, công an đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng triệu tập Vũ lên làm việc. Tại đây, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, Chị T. và Vũ vẫn là vợ chồng trên giấy tờ.

Kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 10/8/2022, chị và Vũ kết hôn. Tuy nhiên, chị T. thấy cuộc sống vợ chồng không hợp nên nộp đơn ly hôn lên Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy. Phía Tòa án đã thụ lý đồng thời dùng biện pháp hòa giải nhưng không thành công.

Sau đó, Vũ đã trèo hàng rào đột nhập vào nhà riêng của chị T., dùng dây trói tay, chân rồi cưỡng hiếp...vợ mình. Ngoài hành vi hiếp dâm, Vũ còn hành hung, đánh vào mặt, mũi của chị T. trong khoảng thời gian từ 18h tới 23h.

Chưa dừng lại, Vũ tiếp tục bắt ép chị T. phải viết một giấy vay nợ 1,2 tỷ đồng, đập một chiếc điện thoại, dùng dao uy hiếp chị T.. Ngoài ra, Vũ cũng từng thuê giang hồ đe dọa nạn nhân.

Từ các chứng cứ, lời khai của nghi phạm và nạn nhân, CQĐT nhận định có đủ cơ sở để khởi tố bị can Vũ về tội hiếp dâm dù đối tượng và Chị T. vẫn đang là vợ chồng hợp pháp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/vu-nguoi-phu-nu-bi-troi-chan-tay-cuong-hiep-tai-nha-rieng-hung-thu-van-ang-la-chong-hop-phap-a367093.html