Pháp luật

Vụ nam thanh niên lao xe vào CSGT: Phát hiện cần sa trên người đối tượng

Kiểm tra trên người nam thanh niên điều khiển xe tông cán bộ CSGT, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng có mang theo 7 điếu thuốc được xác định là cần sa.

Ngày 15/9, theo Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đức Sơn (22 tuổi; trú xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lê Đức Sơn nghe đọc lệnh bắt khẩn cấp. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an huyện Núi Thành, Sơn là người điều khiến xe máy tông bị thương một cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, vào lúc 14h50 ngày 11/9, tại km 1013+400m, trên quốc lộ 1A (thuộc thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Lê Đức Sơn điều khiển xe máy BKS 76E1-63889 lưu thông theo hướng Quảng Ngãi đi TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).

Khi đến vị trí trên, tổ công tác của CSGT Đội 1 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt) ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên Sơn không chấp hành hiệu lệnh, vẫn điều khiển xe rồi tông vào ông Hồ Đức Th. (41 tuổi), cán bộ thuộc tổ công tác. Cú tông mạnh khiến ông Th. bị thương phải đi cấp cứu.

Hiện trường vụ việc

Sau khi tông CSGT, Sơn cũng bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong người đối tượng mang theo 7 điếu thuốc được xác định là cần sa.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PTH (Nguoiduatin.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-tong-csgt-bi-thuong-o-quang-nam-khai-mang-theo-can-sa-20220915083035581.htm